Thông tin sốc về tình trạng của Thái tử Saudi Arabia sau chuyến công du nước ngoài

Thanh Hà |

Thái tử Mohammed bin Salman đã thực sự bị bắn, bị thương trong một vụ tấn công từ bên ngoài cung điện hoàng gia, thủ đô Riyadh hồi tháng 4.

Thông tin được ông Mohammed al-Mas'ari - Tổng thư ký đảng Phục hưng Hồi giáo, dẫn các nguồn đáng tin cậy cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình al-Mayadeen của Lebanon.

Theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman bị trúng đạn trong vụ tấn công hồi tháng 4. Tin tức về thương tích của thái tử Saudi Arabia bị các nguồn tin trong gia đình hoàng gia tiết lộ trước khi lưu hành rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Twitter.

Cũng theo ông al-Mas'ari, Thái tử Mohammed bin Salman hiện đang có kế hoạch xuất hiện trên truyền thông để bác bỏ tin đồn xảy ra đảo chính.

Truyền thông Riyadh thông tin về vụ tấn công hỏa lực hạng nặng bên ngoài cung điện ngày 21.4. Mặc dù truyền thông Saudi Arabia cho biết, vụ nổ do một máy bay không người lái đồ chơi tiếp cận quá gần cung điện hoàng gia, tuy nhiên, một số bày tỏ nghi ngờ đây là một cuộc đảo chính do nhiều thành viên hoàng tộc chống lại vua Salman.

Các nhà hoạt động Saudi Arabia cho biết, vụ nổ súng không liên quan gì đến máy bay không người lái mà là cuộc tấn công từ những phương tiện mang súng máy hạng nặng bắn phá loạn xạ. Thông tin cũng cho hay Thái tử Mohammed bin Salman được đưa đến một hầm trú ẩn trong căn cứ quân sự gần đó để đảm bảo an toàn.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Thái tử Saudi Arabia vừa hoàn tất chuyến công du nhiều nước. Không có hình ảnh hoặc video mới về Thái tử Mohammed bin Salman được truyền thông nhà nước công bố. Ông thậm chí còn không xuất hiện khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Riyadh vào cuối tháng 4.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.