Thông tin quan trọng về biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm

Song Minh |

Biến thể Omicron có nguy cơ gây tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hoặc Beta, theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế Nam Phi.

AFP đưa tin, nghiên cứu dựa trên dữ liệu do hệ thống y tế của Nam Phi cung cấp bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về khả năng né tránh miễn dịch của biến thể Omicron.

Có 35.670 trường hợp nghi ngờ tái nhiễm trong số 2,8 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến ngày 27.11. Các trường hợp được coi là tái nhiễm nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính cách nhau 90 ngày.

Juliet Pulliam, giám đốc Trung tâm phân tích mô hình dịch tễ học DSI-NRF Nam Phi, cho biết, những ca tái nhiễm gần đây xảy ra ở những người từng mắc COVID-19 trong cả 3 làn sóng bùng phát, nhiều nhất là đợt bùng phát do biến thể Delta.

Bà Pulliam cảnh báo rằng các tác giả nghiên cứu không có thông tin về tình trạng tiêm chủng của các cá nhân và do đó không thể đánh giá mức độ mà biến thể Omicron né tránh miễn dịch có được nhờ vaccine. Vấn đề này sẽ tiếp tục được nghiên cứu.

Trước đó, nhà khoa học hàng đầu Nam Phi Anne von Gottberg, chuyên gia tại Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm, dự báo số ca bệnh sẽ tăng nhưng các nhà chức trách kỳ vọng vaccine vẫn có hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng.

Bà von Gottberg trong một cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Châu Phi: “Chúng tôi tin rằng số ca mắc bệnh sẽ tăng theo cấp số nhân ở tất cả các tỉnh của đất nước. Nhưng chúng tôi tin rằng vaccine vẫn sẽ bảo vệ chống lại các bệnh nặng. Vaccine luôn có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh hiểm nghèo, nhập viện và tử vong".

Các chuyên gia WHO tiếp tục kêu gọi suy nghĩ lại về các lệnh cấm đi lại đối với miền nam Châu Phi, vì biến thể Omicron đã được báo cáo ở hơn 20 quốc gia và nguồn của nó vẫn chưa rõ ràng.

Chuyên gia Ambrose Talisuna cho biết: "Nam Phi và Botswana đã phát hiện ra biến thể này. Chúng tôi không biết nguồn gốc của nó là ở đâu. Để trừng phạt những người phát hiện hoặc báo cáo ... là không công bằng".

Vào giữa tháng 11, Nam Phi ghi nhận khoảng 300 ca COVID-19 mỗi ngày. Ngày 1.12, nước này báo cáo tới 8.561 ca mới, tăng từ 4.373 ca ngày hôm trước và 2.273 vào ngày 29.11.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiệc Giáng sinh biến thành ổ bùng phát biến thể Omicron siêu lớn

Khánh Minh |

Ổ bùng phát COVID-19 lớn nhất thế giới do biến thể Omicron xuất hiện ở Na Uy sau tiệc Giáng sinh.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.

Nhan nhản tình trạng chó thả rông, không rọ mõm khi ra đường

Kim Mỹ |

TPHCM - Chó thả rông, không được rọ mõm vẫn ngang nhiên chạy ngoài đường, tại các khu vực dân cư, nơi đông người qua lại tạo nên những lo lắng cho nhiều người.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Tiệc Giáng sinh biến thành ổ bùng phát biến thể Omicron siêu lớn

Khánh Minh |

Ổ bùng phát COVID-19 lớn nhất thế giới do biến thể Omicron xuất hiện ở Na Uy sau tiệc Giáng sinh.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.