Thông tin mới về vụ hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua.

Trả lời các câu hỏi liên quan tới dịch COVID-19 trong cuộc họp báo chiều 5.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin cập nhật về vụ việc công dân Nhật Bản nhiễm COVID-19 di chuyển theo chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Siem Reap, Campuchia quá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hằng cho biết, theo điều lệ y tế quốc tế, Việt Nam đã phối hợp với các bên liên quan để rà soát và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

"Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua và cập nhật tình trạng sức khỏe của hành khách này" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo bà Hằng, hãng hàng không quốc gia Việt Nam thông tin, phi hành đoàn và nhân viên phục vụ mặt đất của hãng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ y tế cần thiết như găng tay, khẩu trang.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines cũng đã lập tức khử trùng tàu bay và triển khai cách ly tập trung đối với phi hành đoành, nhân viên mặt đất trên toàn bộ hành trình của hành khách này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, "Việt Nam đã rà soát và xác định được các hành khách nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN814 kể trên và đã tiến hành các biện pháp giám sát y tế phù hợp với hành khách đang ở Việt Nam, đồng thời sẽ phối hợp thông báo cho các nước liên quan để có thể phối hợp, kiểm soát tình hình".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vẫn đang tìm kiếm 5 người cùng chuyến bay với khách Nhật nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

Đến 9h sáng 5.3, TPHCM vẫn đang tìm 5 người cùng chuyến bay với hành khách người Nhật dương tính với COVID-19, đã nhập cảnh vào TPHCM trên chuyến bay VN814.

Khách người Nhật nhiễm COVID-19 đi trên chuyến bay Vietnam Airlines

T.Linh - L.Hà |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản tái nhiễm sau gần 1 tháng xuất viện

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở phía tây Nhật Bản đã cho kết quả dương tính với virus Corona mới (COVID-19) vài tuần sau khi xuất viện.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vẫn đang tìm kiếm 5 người cùng chuyến bay với khách Nhật nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

Đến 9h sáng 5.3, TPHCM vẫn đang tìm 5 người cùng chuyến bay với hành khách người Nhật dương tính với COVID-19, đã nhập cảnh vào TPHCM trên chuyến bay VN814.

Khách người Nhật nhiễm COVID-19 đi trên chuyến bay Vietnam Airlines

T.Linh - L.Hà |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản tái nhiễm sau gần 1 tháng xuất viện

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở phía tây Nhật Bản đã cho kết quả dương tính với virus Corona mới (COVID-19) vài tuần sau khi xuất viện.