Thông tin mới nhất về vụ 31 phụ nữ Việt bị bắt trong đợt truy quét ở Malaysia

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ 31 phụ nữ người Việt bị bắt ở Malaysia hồi đầu tháng 10.

Liên quan đến thông tin về 31 phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát Malaysia bắt giữ tại quận Cheras, Kuala Lumpur hồi đầu tháng 10, chiều 25.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cập nhật thông tin về vụ việc.

Theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã trao đổi, làm việc với cảnh sát và Cục Nhập cư Malaysia về vụ việc. Các cơ quan này cho biết, khi thực hiện hoạt động truy quét người nhập cư bất hợp pháp ngày 6.10, Cục Nhập cư Malaysia đã kiểm tra một số trung tâm giải trí tại quận Cheras, Kuala Lumpur và tạm giữ nhiều người địa phương và người nước ngoài. Trong số người nước ngoài bị bắt giữ có 31 phụ nữ người Việt Nam.

“Theo kết quả ban đầu của các cơ quan chức năng Malaysia, các phụ nữ Việt Nam bị bắt trong đợt truy quét vừa qua đã vi phạm quy định luật nhập cư của Malaysia như là ở lại quá hạn cho phép, thiếu giấy tờ…” – bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Theo bà Hằng, hiện các cơ quan chức năng sở tại đang xử lý vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại về vụ việc này và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Ngày 6.10, Cục Nhập cư Malaysia thông báo 31 phụ nữ Việt Nam bị bắt tại một trung tâm giải trí ở quận Cheras, Kuala Lumpur trong chiến dịch có tên Op Gegar diễn ra vào lúc 1 giờ 30 cùng ngày.

Theo TTXVN, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia Mustafar Ali cho hay, ngoài những phụ nữ Việt Nam nói trên còn có 4 phụ nữ Malaysia và 4 phụ nữ Bangladesh cũng bị bắt giữ.

Theo ông Mustafar Ali, điều tra ban đầu cho thấy các phụ nữ Việt Nam, trong độ tuổi từ 20 đến 40, đã đến Malaysia bằng đường du lịch. Hiện tất cả đã được đưa về trung tâm giam giữ Bukit Jalil để tiến hành điều tra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản hồi về khả năng hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự phiên biện hộ

Hải Anh |

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà giải đáp về khả năng hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự phiên bào chữa, biện hộ của Đoàn Thị Hương.

Việc xét xử Đoàn Thị Hương theo trình tự pháp luật của Malaysia

H.LIÊN |

Đề cập tới việc xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, ngày 16.8, chia sẻ bên lề Hội nghị Ngoại giao 30, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói: “Việc xét xử Đoàn Thị Hương theo trình tự pháp luật của Malaysia. Hiện công tố viên đã có chứng cứ buộc tội. Phía luật sư cũng có nhiều chứng cứ chứng minh Đoàn Thị Hương vô tội”.

Tòa Malaysia tuyên đủ bằng chứng, Đoàn Thị Hương bước vào phiên biện hộ

Hải Anh |

Trong phiên xét xử ngày 16.8, tòa án Malaysia tuyên có đủ bằng chứng chống lại Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia trong vụ ám sát công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Việt Nam phản hồi về khả năng hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự phiên biện hộ

Hải Anh |

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà giải đáp về khả năng hỗ trợ người thân Đoàn Thị Hương sang Malaysia dự phiên bào chữa, biện hộ của Đoàn Thị Hương.

Việc xét xử Đoàn Thị Hương theo trình tự pháp luật của Malaysia

H.LIÊN |

Đề cập tới việc xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, ngày 16.8, chia sẻ bên lề Hội nghị Ngoại giao 30, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói: “Việc xét xử Đoàn Thị Hương theo trình tự pháp luật của Malaysia. Hiện công tố viên đã có chứng cứ buộc tội. Phía luật sư cũng có nhiều chứng cứ chứng minh Đoàn Thị Hương vô tội”.

Tòa Malaysia tuyên đủ bằng chứng, Đoàn Thị Hương bước vào phiên biện hộ

Hải Anh |

Trong phiên xét xử ngày 16.8, tòa án Malaysia tuyên có đủ bằng chứng chống lại Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia trong vụ ám sát công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam.