Tổng Thư ký Antonio Guterres cũng cho biết, một số vật phẩm trong số vũ khí và vật liệu liên quan mà Mỹ thu giữ tháng 11.2019 và tháng 2.2020 "có nguồn gốc Iran", Reuters đưa tin ngày 12.6.
Theo đó, một số vật phẩm có đặc điểm thiết kế tương tự như những sản phẩm được thực thể thương mại ở Iran sản xuất hoặc mang nhãn hiệu tiếng Ba Tư, ông Guterres nói.
Tổng Thư ký Guterres báo cáo 2 lần/năm cho Hội đồng Bảo an về việc thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran cũng như các biện pháp trừng phạt khác vẫn được duy trì sau thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Tổng Thư ký cho biết, Liên Hợp Quốc đã kiểm tra các mảnh vỡ của những vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công vào một cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia ở Afif hồi tháng 5, tại sân bay quốc tế Abha vào tháng 6 và tháng 8 cũng như cuộc tấn công vào các cơ sở dầu của Saudi Aramco ở Khurais và Abqaiq vào tháng 9 năm ngoái.
"Ban Thư ký đánh giá rằng các tên lửa hành trình và/hoặc các bộ phận của chúng được sử dụng trong 4 vụ tấn công có nguồn gốc từ Iran" - ông Guterres viết.
Tổng Thư ký Guterres cho biết, máy bay không người lái dùng trong các cuộc tấn công vào tháng 5 và tháng 9 năm ngoái cũng "có nguồn gốc Iran".
Ông cho biết, Liên Hợp Quốc đã quan sát thấy một số vật phẩm trong 2 đợt thu giữ mà Mỹ tiến hành "giống hoặc tương tự" những vật phẩm được tìm thấy trong các mảnh vỡ của tên lửa và máy bay không người lái trong các cuộc tấn công năm 2019 ở Saudi Arabia.
Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thảo luận về báo cáo của Tổng Thư ký Guterres vào cuối tháng này.
Washington đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran vốn sắp hết hạn vào tháng 10. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cho biết sẽ lưu hành một dự thảo nghị quyết nhằm sớm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran.