Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin trở thành tâm điểm phẫn nộ ở Mỹ kể từ khi cảnh quay anh ghì đầu gối lên cổ người đàn ông da den George Floyd gần 9 phút hôm 25.5 được phát tán rộng rãi.
Derek Chauvin bị sa thải khỏi cơ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, nơi anh làm việc từ năm 2001, sau đó bị bắt giữ và cáo buộc giết người cấp độ 2.
Ba sĩ quan khác liên quan đến vụ George Floyd bị ghì chết cũng bị sa thải và đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Derek Chauvin vẫn được hưởng lợi từ khoản trợ cấp có một phần đóng góp từ tiền thuế, theo CNN.
Luật của một số tiểu bang ở Mỹ tước lương hưu của những viên chức bị kết án về các tội nghiêm trọng liên quan đến công việc thì bang Minnesota không có chính sách này.
Hiệp hội hưu trí công chức bang Minnesota xác nhận với CNN rằng, cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd vẫn đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp hưu trí sớm nhất là ở tuổi 50. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể số tiền mà Derek Chauvin, 44 tuổi, sẽ được nhận theo chính sách này.
Theo phân tích của CNN dựa trên một số yếu tố được sử dụng để tính trợ cấp hưu trí, Derek Chauvin có thể đủ điều kiện thanh toán hàng năm từ 50.000 USD/năm trở lên nếu bắt đầu nhận lương hưu ở tuổi 55.
Những yếu tố được dùng để tính toán gồm chi tiết hợp đồng, bảng lương năm 2019, hướng dẫn kế hoạch lương hưu và lộ trình lương của cơ quan cảnh sát thành phố Minneapolis.
Các lợi ích mà Derek Chauvin nhận được có thể tới 1,5 triệu USD trở lên trong thời gian 30 năm. Các khoản thanh toán hàng năm của Chauvin có thể còn cao hơn nếu anh nhận được số tiền làm thêm đáng kể trong những năm trước.
Derek Chauvin đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6. Thẩm phán tòa án quận Hennepin Jeannice Reding đặt mức phí bảo lãnh tại ngoại cho Derek Chauvin là 1 triệu USD có điều kiện và 1,25 triệu USD không điều kiện. Phiên xét xử tiếp theo với cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd dự kiến diễn ra ngày 29.6.