Thống đốc Washington gửi thư riêng tới Chủ tịch Tập Cận Bình xin hỗ trợ

Khánh Minh |

Thống đốc bang Washington Mỹ gửi thư riêng khẩn cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế chống COVID-19.

Jay Inslee, Thống đốc bang Washington - bang có quan hệ gần gũi với ông Tập Cận Bình - đã viết một lá thư cá nhân gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 2.4 đề nghị được “Trung Quốc hỗ trợ những vật tư y tế vô cùng cần thiết” như khẩu trang phẫu thuật, áo choàng bảo hộ dùng một lần và găng tay, trong bối cảnh giới chức y tế bang phải đối mặt những thách thức nghiêm trọng để đảm bảo nguồn cung - tờ SCMP đưa tin ngày 27.5.

Lá thư của ông Inslee - một cựu ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới - được gửi đi sau khi Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu vật tư y tế, dẫn đến sự chậm trễ lớn trong việc vận chuyển các thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ. Vào thời điểm đó, Mỹ đã có khoảng 250.000 ca mắc COVID-19 trên toàn quốc.

Theo SCMP, bức thư chưa được tiết lộ trước đó được gửi đi sau sự “môi giới” của Qiang Wan, một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Bắc Kinh nhưng di cư sang Mỹ để học ở Đại học Nam California vào những năm 1980. Ông Wan - 58 tuổi, đã nhập quốc tịch Mỹ - hiện là một doanh nhân trong ngành dịch vụ phần mềm có trụ sở tại tiểu bang Washington.

Qiang Wan - có cha làm Đại sứ Trung Quốc tại Morocco vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 - cho biết ông đã phải thúc giục hành động sau khi chứng kiến COVID-19 hoành hành ở Washington. Tiểu bang Washington - nơi đã ghi nhận khoảng 19.500 ca mắc và 1.000 ca tử vong vào thời điểm đó - cuối cùng đã nhận được quyên góp vật tư y tế từ một số nguồn chính phủ và tư nhân Trung Quốc sau bức thư trực tiếp gửi ông Tập Cận Bình.

“Tôi đã lớn lên trong một gia đình ngoại giao, nên đối với tôi chuyện này là bình thường. Bất cứ khi nào có một cuộc khủng hoảng, các nhà ngoại giao làm hết sức mình, thông qua các mối quan hệ cá nhân hoặc các kênh khác để hoàn thành công việc, và đây là cách tôi cố gắng để làm” - ông Wan nói.

Bức thư của Thống đốc bang Washington Jay Inslee gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP
Bức thư của Thống đốc bang Washington Jay Inslee gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP

Trong bức thư của Thống đốc Inslee gửi Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C, thống đốc viết: “Tôi viết thư này gửi đến Ngài vì bang Washington của chúng tôi đang đối diện với những thách thức nghiêm trọng do dịch COVID-19… Chúng tôi mong muốn được tiếp cận khả năng cung cấp vật tư y tế khổng lồ của Trung Quốc… Chúng tôi rất mong được hỗ trợ những vật tư y tế sau: Khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, áo bảo hộ dùng 1 lần, găng tay và thiết bị xét nghiệm”.

Vào ngày 10.4, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải viết thư cho Thống đốc Inslee thông báo rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận được thư và đã chỉ đạo các bộ ngành có liên quan của Trung Quốc cung cấp hỗ trợ.

Đại sứ Thôi Thiên Khải cho hay, người dân Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các tỉnh, thành phố kết nghĩa khác đã huy động quyên góp “để thể hiện sự cảm thông và ủng hộ của họ đối với người dân bang Washington”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Người hùng chống SARS của Trung Quốc sốc về tình hình COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ khiến nhà khoa học hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở Trung Quốc bị sốc.

Ông Vương Nghị: Mỹ và Trung Quốc nên tìm cách hòa hợp dù có khác biệt

Khánh Minh |

Trung Quốc và Mỹ nên tránh Chiến tranh Lạnh mới và tìm cách hợp tác mới bất chấp sự khác biệt - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hôm 24.5.

Phớt lờ Mỹ, Trung Quốc hỗ trợ 2 tỉ USD ủng hộ điều tra độc lập COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập đại dịch COVID-19 của WHO, đồng thời cam kết cấp 2 tỉ USD giúp các nước ứng phó đại dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người hùng chống SARS của Trung Quốc sốc về tình hình COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ khiến nhà khoa học hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở Trung Quốc bị sốc.

Ông Vương Nghị: Mỹ và Trung Quốc nên tìm cách hòa hợp dù có khác biệt

Khánh Minh |

Trung Quốc và Mỹ nên tránh Chiến tranh Lạnh mới và tìm cách hợp tác mới bất chấp sự khác biệt - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hôm 24.5.

Phớt lờ Mỹ, Trung Quốc hỗ trợ 2 tỉ USD ủng hộ điều tra độc lập COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập đại dịch COVID-19 của WHO, đồng thời cam kết cấp 2 tỉ USD giúp các nước ứng phó đại dịch.