Thống đốc Tokyo tìm cách ngăn chặn làn sóng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thống đốc Tokyo, Nhật Bản ngày 17.1 đã yêu cầu chính quyền trung ương bổ sung các biện pháp để giúp ngăn chặn tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 mới.

Theo Reuters, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao đang thúc đẩy một làn sóng COVID-19 mới ở Nhật Bản. Số ca mắc mới đã vượt quá 25.000 ca trên toàn quốc trong 2 ngày qua.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike nói trong một cuộc họp trực tuyến của các thống đốc rằng, tỉ lấp đầy giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ước tính đã đạt 20% vào ngày 17.1 - một ngưỡng quan trọng đủ để yêu cầu các biện pháp bổ sung. Trong đó bao gồm yêu cầu các quán bar và nhà hàng mở cửa trong thời gian ngắn hơn.

Chuyên gia y tế Kenji Shibuya - người điều phối vaccine ở miền Bắc Nhật Bản - cho hay, Omicron có thể là mối đe dọa đối với bất kỳ cộng đồng nào. Các nhà chức trách phải tìm ra cách tốt nhất để kiểm soát dịch bệnh trong khi duy trì hoạt động kinh tế xã hội.

Kenji Shibuya cho biết, mục tiêu thiết yếu hiện nay là đẩy nhanh việc tiêm vaccine COVID-19 tăng cường, thử nghiệm và cung cấp các phương pháp điều trị để ngăn ngừa sự lây lan của Omicron.

Các mức độ khác nhau của các biện pháp khẩn cấp được áp dụng ở nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản đã được dỡ bỏ vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Bà Koike tuần trước nói rằng sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ về tình trạng khẩn cấp khi công suất sử dụng giường bệnh ở Tokyo đạt một nửa. Tokyo đã bố trí khoảng 6.900 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đi thi đại học, học sinh Nhật Bản bị đâm bằng dao

Anh Vũ |

Một vụ tấn công bằng dao nhằm vào những học sinh đang thi đại học đã xảy ra ở Nhật Bản, tiếp nối hàng loạt vụ đã xảy ra từ cuối năm ngoái.

Pfizer xin phê duyệt thuốc COVID-19 ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Pfizer Japan Inc. ngày 14.1 cho biết, đã nộp đơn lên Bộ Y tế Nhật Bản để xin phê duyệt thuốc COVID-19. Nếu được cấp phép, nó sẽ trở thành loại thuốc thứ hai dành cho các ca COVID-19 nhẹ trong nước.

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng bán khẩn cấp ở một tỉnh

Bảo Châu |

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng bán khẩn cấp ở Okinawa do số ca COVID-19 tại địa phương này tăng đột biến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đi thi đại học, học sinh Nhật Bản bị đâm bằng dao

Anh Vũ |

Một vụ tấn công bằng dao nhằm vào những học sinh đang thi đại học đã xảy ra ở Nhật Bản, tiếp nối hàng loạt vụ đã xảy ra từ cuối năm ngoái.

Pfizer xin phê duyệt thuốc COVID-19 ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Pfizer Japan Inc. ngày 14.1 cho biết, đã nộp đơn lên Bộ Y tế Nhật Bản để xin phê duyệt thuốc COVID-19. Nếu được cấp phép, nó sẽ trở thành loại thuốc thứ hai dành cho các ca COVID-19 nhẹ trong nước.

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng bán khẩn cấp ở một tỉnh

Bảo Châu |

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng bán khẩn cấp ở Okinawa do số ca COVID-19 tại địa phương này tăng đột biến.