Thống đốc New York cảnh báo về biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh

Hải Anh |

Biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh "đang trên máy bay tới JFK" (sân bay quốc tế John F. Kennedy), Thống đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo.

Thống đốc New York Andrew Cuomo gọi việc cho phép du khách từ Anh bay vào sân bay JFK mà không xét nghiệm dù có một đột biến mới dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 khiến London phải phong tỏa là điều "đáng trách" và "vô cùng cẩu thả".

"Hiện tại, biến thể này ở Anh đang lên máy bay và bay tới JFK" - Fox News dẫn lời ông Cumo phát biểu hôm 20.12.

"Ngay bây giờ. Hôm nay" - thống đốc New York nhấn mạnh, kêu gọi liên bang áp đặt xét nghiệm COVID-19 với du khách từ Anh ở mức "tối thiểu", nếu không phải là một lệnh cấm hoàn toàn.

Ông lưu ý, trên 6 chuyến bay một ngày từ Anh đến Mỹ, chỉ cần một người đã có thể là mầm lây lan của biến chủng virus mới.

Cho đến nay, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Bỉ, Áo, Ireland và Bulgaria đều đã công bố lệnh cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt với du khách Anh kể từ khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố phong tỏa London hôm 19.12.

Ít nhất 120 quốc gia cũng yêu cầu du khách đến từ Anh phải có kết quả âm tính với virus trước khi nhập cảnh, ông Cuomo nói. Thống đốc New York lưu ý rằng, việc Thủ tướng Anh bất ngờ phong tỏa thủ đô London ngay trước thềm Giáng sinh là dấu hiệu rõ ràng về mức độ nguy hiểm của đột biến mới.

"Chúng ta có khoảng 6 chuyến bay đến từ Anh mỗi ngày. Và chúng ta hoàn toàn không làm gì cả" - ông Cuomo nhấn mạnh. Thống đốc New York cũng thông báo, bang có thêm 9.957 ca COVID-19 và tỉ lệ dương tính là 5,05%.

"Một số quốc gia yêu cầu xét nghiệm, chúng ta thì không. Các quốc gia Châu Âu khác đã có lệnh cấm, chúng ta thì không. Và hôm nay biến thể đó đang lên máy bay và hạ cánh tại JFK" - ông Cuomo nhắc lại.

Ông lưu ý, chính quyền sân bay không có thẩm quyền cấm hành khách hoặc theo dõi sức khỏe của hành khách. Quyết định về vấn đề này thuộc về liên bang. "Không làm gì là cẩu thả. Hết sức cẩu thả", ông nói.

Thủ tướng Anh Johnson nói hôm 19.12 rằng, chủng biến thể COVID-19 mới có khả năng lây truyền cao hơn 70% và là nguyên nhân gây ra hơn 60% ca nhiễm mới ở London cùng các khu vực lân cận.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng cùng ngày thông báo đã liên hệ chặt chẽ với các quan chức Anh về biến thể virus mới đồng thời sẽ cam kết cập nhật cho chính phủ các nước và người dân thêm thông tin.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Anh ghi nhận ​​hơn 67.500 ca tử vong trong đại dịch - con số được xác nhận cao thứ hai ở Châu Âu sau Italia - với hơn 2 ca mắc COVID-19, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về chủng biến thể COVID-19 lây lan nhanh ở Anh

Bảo Châu |

WHO cho biết đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Anh để theo dõi chủng virus biến thể COVID-19 mới.

Bùng phát kỷ lục ca COVID-19 ở chợ buôn hải sản lớn nhất Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 mới tại cụm dịch vừa phát hiện ngày 18.12 tại một chợ bán buôn hải sản ở gần Bangkok.

Thái Lan phát hiện cụm COVID-19 cộng đồng lớn từ chợ tôm gần Bangkok

Hải Anh |

Thái Lan có 9 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới, mức tăng cao nhất trong một ngày ở các ca lây lan cộng đồng trong hơn 7 tháng.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

WHO lên tiếng về chủng biến thể COVID-19 lây lan nhanh ở Anh

Bảo Châu |

WHO cho biết đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Anh để theo dõi chủng virus biến thể COVID-19 mới.

Bùng phát kỷ lục ca COVID-19 ở chợ buôn hải sản lớn nhất Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 mới tại cụm dịch vừa phát hiện ngày 18.12 tại một chợ bán buôn hải sản ở gần Bangkok.

Thái Lan phát hiện cụm COVID-19 cộng đồng lớn từ chợ tôm gần Bangkok

Hải Anh |

Thái Lan có 9 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới, mức tăng cao nhất trong một ngày ở các ca lây lan cộng đồng trong hơn 7 tháng.