Thống đốc Kaliningrad Anton Alikhanov thông tin ngày 14.7, hướng dẫn mới của EU đã loại bỏ phần lớn hạn chế trong vận chuyển hàng hóa Nga tới Kaliningrad. Ông cho biết thêm, Nga sẽ tiếp tục tìm cách gỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển tới Kaliningrad bằng đường bộ.
Ngày 13.7, Ủy ban EU đã ban hành hướng dẫn bổ sung sau khi Lithuania viện dẫn lệnh trừng phạt Nga của EU để các chuyến hàng qua lãnh thổ nước này tới Kaliningrad. Hướng dẫn mới nhất của Ủy ban EU cho phép Nga tiếp tục vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong một số điều kiện nhất định.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1, Thống đốc Alikhanov mô tả động thái của EU là một thắng lợi cho chính sách ngoại giao của Nga. Ông chỉ ra, EU đã dỡ bỏ hơn 80% các hạn chế áp đặt với hàng hóa quá cảnh của Kaliningrad.
Thống đốc Kaliningrad nói thêm, những chuyến giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 14 hoặc 15.7. Ông nhấn mạnh, việc nối lại vận tải đường sắt là đặc biệt quan trọng trong vận chuyển vật liệu xây dựng và kim loại tới Kaliningrad.
Tuy nhiên, Thống đốc Kaliningrad Anton Alikhanov lưu ý, "một phần đáng kể hàng hóa" vẫn không thể vận chuyển do thuộc danh mục mặt hàng bị trừng phạt.
Ông Alikhanov ước tính, trong tổng số 2,7-3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, có khoảng 500-700 nghìn tấn hàng hóa là mặt hàng bị trừng phạt nên không vận chuyển được.
Nga sẽ tiếp tục “thúc đẩy hơn nữa và giải quyết triệt để vấn đề này”, Thống đốc Alikhanov nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý, Nga có quyền có phản ứng cứng rắn nếu các hạn chế về vận chuyển đường bộ tới Kaliningrad không được dỡ bỏ.
"Tất nhiên, những đề xuất mà chúng tôi đưa ra vẫn còn. Chúng có mức độ tàn phá và tác động kinh tế khác nhau" - ông nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte xác nhận nước này dự định tuân theo hướng dẫn của EU trong vấn đề "phong tỏa" Kaliningrad.
Bà nêu ra 3 lý do cho động thái này: Tôn trọng Ủy ban EU, các quy tắc không chỉ áp dụng cho Lithuania mà toàn bộ EU và quan trọng nhất là “tôn trọng sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương”.
Thủ tướng Lithuania cũng làm rõ rằng, cho đến khi giới chức nước này thiết lập các quy tắc mới dựa trên hướng dẫn mới của EU, các thủ tục hiện tại về quá cảnh hàng hóa tới Kaliningrad sẽ vẫn có hiệu lực.
Bà Simonyte cũng nhấn mạnh, hướng dẫn của EU “nêu rất rõ ràng” rằng không thể quay lại trạng thái của giữa tháng 6, “khi tất cả hàng hóa đến và đi từ Kaliningrad có thể được vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ của EU".
Ngày 12.7, Cục Hải quan Lithuania báo cáo chặn 34 xe tải đang định đi qua biên giới nước này với Kaliningrad và Belarus do các phương tiện vận chuyển “hàng hóa bị trừng phạt”. Các xe tải buộc phải quay trở lại lãnh thổ của Nga và Belarus. Những phương tiện đó vận chuyển phụ tùng ôtô, đồ nội thất, rượu...