Thống đốc đảng Cộng hòa hoan nghênh ông Joe Biden làm Tổng thống

Phương Linh |

Thống đốc Arkansas, đảng viên Cộng hòa, kỳ vọng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo.

CNN dẫn lời phát biểu trên NBC hôm 15.11 của ông Asa Hutchinson - Thống đốc tiểu bang Arkansas đồng thời là đảng viên đảng Cộng hòa - cho biết, ông kỳ vọng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Cũng theo ông Hutchinson, một điều rất quan trọng là ông Biden được tiếp cận các cuộc họp giao ban tình báo: “Điều rất quan trọng là Joe Biden phải có quyền tham dự các cuộc họp giao ban tình báo, để đảm bảo ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng trong thời kỳ chuyển giao, khi đó là cơ hội mà kẻ thù sẽ cố gắng lợi dụng chúng ta. Và chúng ta muốn đảm bảo rằng có một quá trình chuyển giao suôn sẻ, đặc biệt là khi nói đến việc phân phối vaccine hoặc COVID-19 mà mọi người đều hiểu chúng ta đang làm gì và kế hoạch cho tương lai là gì''.

Ông Hutchinson cho hay, ông rất vui khi thấy dòng tweet của Tổng thống Donald Trump sáng nay: “Thật tốt khi thấy Tổng thống Trump đăng dòng tweet rằng ông Biden đã thắng. Tôi nghĩ đó là sự khởi đầu của một sự thừa nhận”.

Thống đốc Arkansas cũng nói thêm: “Điều quan trọng là chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử''.

Trước đó, hôm 8.11, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã trở thành nhân vật nổi bật đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden và bà Kamala Harris qua điện thoại. Cựu Tổng thống của đảng Cộng hòa nói rằng mặc dù ông Donald Trump có quyền theo đuổi các thách thức pháp lý và kiểm phiếu lại, song cuộc đua năm 2020 "về cơ bản công bằng" và "kết quả là rõ ràng".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc hôm nay chúc mừng ông Joe Biden, vài ngày sau khi ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các đồng minh: ''Nước Mỹ đã trở lại''

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo các đồng minh thân cận Mỹ hôm 10.11 và cam kết sẽ hợp tác cùng nhau.

Người nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, nói rằng cuộc bầu cử 2020 về cơ bản là công bằng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc hôm nay chúc mừng ông Joe Biden, vài ngày sau khi ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các đồng minh: ''Nước Mỹ đã trở lại''

Phương Linh |

Ông Joe Biden đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo các đồng minh thân cận Mỹ hôm 10.11 và cam kết sẽ hợp tác cùng nhau.

Người nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, nói rằng cuộc bầu cử 2020 về cơ bản là công bằng.