Thông điệp với khu vực của nhóm "Bộ tứ" trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do là cần thiết.

Ông Joe Biden đã họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ" gồm Australia, Ấn Độ và Nhật Bản hôm 12.3. Trong cuộc họp, ông Biden nhấn mạnh, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là điều cần thiết cho cho tương lai của tất cả các bên.

Cuộc họp trực tuyến ngày 12.3 là cuộc họp đầu tiên ở cấp lãnh đạo của nhóm "Bộ tứ". Theo Reuters, trong cuộc họp, ông Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, khẳng định sẽ cùng nhóm tập trung vào các cách thức ứng phó đại dịch COVID-19 cũng như hợp tác trong tăng trưởng kinh tế và chống khủng hoảng khí hậu.

Ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng: “Một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là điều cần thiết cho tương lai của mỗi chúng ta. Mỹ cam kết làm việc với các bạn, các đối tác của chúng tôi và tất cả các đồng minh của chúng tôi trong khu vực, để đạt được sự ổn định".

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ mong muốn "Bộ tứ" "hành động mạnh mẽ để hướng tới việc hiện thực hóa một Ấn Độ- Thái Bình Dương tự do, rộng mở, để đóng góp rõ ràng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, trong đó có vượt qua đại dịch COVID-19".

Ấn Độ và Australia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh khu vực, vốn đã được tăng cường qua các cuộc họp cấp thấp hơn trước đó của nhóm "Bộ tứ".

Trước cuộc họp thượng đỉnh, một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với báo giới rằng cuộc họp sẽ liên quan đến "một cuộc thảo luận cởi mở, trung thực về vai trò củaTrung Quốc trên phạm vi toàn cầu", đề cập đến "những thách thức trong khu vực" với thương mại tự do và rộng mở.

Chính quyền ông Biden cho biết các quốc gia nhóm "Bộ tứ" sẽ công bố các thỏa thuận tài trợ để hỗ trợ tăng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 ở Ấn Độ.

Các quan chức Mỹ cho biết, các nước "Bộ tứ" cũng sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để giúp phân phối vaccine trong khu vực. Các nhóm làm việc cũng sẽ được hình thành để hợp tác về biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn công nghệ và cùng phát triển các công nghệ mới nổi.

Cuộc họp trực tuyến có sự tham dự của Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhằm tạo cơ sở cho một cuộc gặp trực tiếp vào cuối năm nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu rằng, nhóm "Bộ tứ", hình thành từ năm 2007, giờ đây vẫn là "một trụ cột quan trọng của sự ổn định trong khu vực".

Trong khi đó, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh, đây là cuộc họp "cực kỳ quan trọng". “Khi các chính phủ xích lại gần nhau ở cấp độ cao nhất, điều này cho thấy một cấp độ hợp tác hoàn toàn mới nhằm tạo ra một mỏ neo mới cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ - Thái Bình Dương" - Thủ tướng Australia nhấn mạnh.

Nhóm "Bộ tứ" được hồi sinh dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ đã tổ chức một cuộc họp ngoại trưởng của nhóm "Bộ tứ" vào năm 2019. Một cuộc họp cấp ngoại trưởng khác của nhóm được tổ chức ở Nhật Bản trong năm ngoái và một phiên họp trực tuyến diễn ra tháng 2 năm nay.

Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của nhóm "Bộ tứ" diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tích cực các hoạt động ngoại giao nhằm củng cố các liên minh ở Châu Á và Châu Âu. Ngày 14.3, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến Nhật Bản và Hàn Quốc để có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden và các đồng minh của Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của nhóm "Bộ tứ"

Phương Liên |

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của lãnh đạo nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Bước đi đầu tiên của ông Biden nhằm hồi sinh nhóm Bộ tứ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm Bộ tứ cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3.

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của nhóm "Bộ tứ"

Phương Liên |

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc họp của lãnh đạo nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Bước đi đầu tiên của ông Biden nhằm hồi sinh nhóm Bộ tứ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm Bộ tứ cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3.

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.