Thông điệp đầu năm 2020 của Giáo hoàng Francis

HỒNG HẠNH |

Trong đêm giao thừa ở Vương cung thánh đường St.Peter, Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình, đoàn kết và thấu hiểu.

Giáo hoàng kêu gọi hòa bình ở các điểm nóng xung đột như Venezuela, Ukraina và Syria, đồng thời giảm bớt cuộc khủng hoảng ở Lebanon, căng thẳng xã hội ở Iraq và cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Yemen.

Giáo hoàng lưu ý, một số quốc gia ở Châu Mỹ đang trải qua thời kỳ biến động về xã hội và chính trị khi những người dân Venezuela đã cố gắng đấu tranh với những căng thẳng chính trị và xã hội trong một thời gian dài.

Giáo hoàng đã cầu nguyện cho người dân Châu Phi, bao gồm cả những người ở Congo bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột đang diễn ra và người dân Burkina Faso, Mali, Nigeria và Nigeria bị đàn áp bởi đức tin tôn giáo.

Giáo hoàng khẳng định, Israel -  nơi Chúa Jesus sinh ra vẫn đang chờ thời điểm hòa bình và thịnh vượng.

"Xin Chúa mang ánh sáng của mình đến cho nhiều trẻ em bị chiến tranh và xung đột ở Trung Đông và ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới", Daily Mail dẫn lời Giáo hoàng.

Người đứng đầu Vatican nhắn nhủ tới những người di cư bị ép buộc bởi sự bất công phải di cư để tìm cuộc sống an toàn.

Thay vì tìm kiếm sự chấp nhận, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, sự bất công vẫn tiếp tục dọc theo hành trình của họ, nơi họ thường phải đối mặt với sự lạm dụng, nô lệ và tra tấn trong "trại giam vô nhân đạo" và cái chết trong những chuyến vượt biển và sa mạc nguy hiểm.

Và một khi những người di cư đến những nơi mà họ có thể hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc hơn... thay vào đó họ lại thấy mình trước những bức tường thờ ơ.

Trong một thông điệp đặc biệt, Giáo hoàng Francis cùng với 2 nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã kêu gọi các thủ lĩnh đối thủ của Nam Sudan duy trì cam kết thành lập một chính phủ liên minh vào đầu năm tới.

Giáo hoàng kết luận trong thông điệp của mình, mọi người nên yêu thương và đoàn kết với nhau hơn, xây dựng những cây cầu kết nối thay vì những bức tường ngăn cản sự gắn kết.

Trước đó vào dịp Giáng sinh, Giáo hoàng cũng gửi thông điệp: "Giáng sinh là dịp để mọi người cùng tiến bộ và giúp chúng ta nhớ rằng điều thực sự quan trọng trong cuộc sống là tình yêu”.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới lãnh đạo ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới tới lãnh đạo các nước ASEAN nhân dịp năm mới 2020 và Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tổng thống Trump, Obama lần đầu cùng là "người đáng ngưỡng mộ nhất"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cùng giành danh hiệu "người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất" với cựu Tổng thống Barack Obama.

Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan

Thanh Hà |

Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan để kêu gọi gìn giữ hòa bình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới lãnh đạo ASEAN

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới tới lãnh đạo các nước ASEAN nhân dịp năm mới 2020 và Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tổng thống Trump, Obama lần đầu cùng là "người đáng ngưỡng mộ nhất"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cùng giành danh hiệu "người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất" với cựu Tổng thống Barack Obama.

Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan

Thanh Hà |

Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan để kêu gọi gìn giữ hòa bình.