Thông điệp đặc biệt từ cây lưu niệm lãnh đạo Hàn - Triều trồng ở đường biên giới

Thanh Hà |

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có buổi lễ trồng cây lưu niệm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra ngày mai (27.4) tại làng Bàn Môn Điếm.

Sau cuộc hội đàm, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un dự kiến sẽ trồng một cây thông trên đường phân giới quân sự (MDL) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Chánh văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok cho biết.

Theo ông Im, địa điểm trồng cây lưu niệm sẽ gần con đường mà nhà sáng lập tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung sử dụng cuối những năm 1990 khi dẫn đoàn xe tải chở bò tới biên giới phía bắc  như một phần của nỗ lực hòa giải.

Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sử dụng đất trồng cây từ núi Halla ở Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Nước mà ông Kim Jong-un tưới cây sẽ lấy từ nước sông Hàn của Hàn Quốc trong khi ông Moon Jae-in tưới nước từ sông Daedong của Triều Tiên.

Yonhap cho hay, phía Seoul đề xuất việc trồng cây và được phía Bình Nhưỡng chấp thuận. Tên của hai nhà lãnh đạo sẽ được ghi tên trên hòn đá phía trước cây kèm dòng chữ: "Cây hòa bình và thịnh vượng".

Hai nước từng tổ chức trồng cây thông năm 2007 khi Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il gặp mặt tại Bình Nhưỡng.

Khi đó, ông Roh Moo-hyun và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Young-nam cùng trồng cây khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Em gái ông Kim Jong-un tháp tùng anh trai dự thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  trong danh sách 9 quan chức cốt cán tháp tùng ông đến làng biên giới liên Triều Bàn Môn Điếm dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Kim Jong-un đi bộ qua biên giới dự thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên

Hải Anh |

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in và Kim Jong-un sẽ bắt đầu lúc 9h30 sáng 27.4. Lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ đi bộ qua biên giới tới Nhà Hòa bình, làng biên giới Bàn Môn Điếm để dự sự kiện lịch sử này.

Ông Kim Jong-un ra tận ga tiễn đoàn tàu chở thi thể công dân Trung Quốc về nước

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân ra ga tiễn đoàn tàu đưa thi thể của hàng chục du khách Trung Quốc thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt vài ngày trước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Em gái ông Kim Jong-un tháp tùng anh trai dự thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  trong danh sách 9 quan chức cốt cán tháp tùng ông đến làng biên giới liên Triều Bàn Môn Điếm dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Kim Jong-un đi bộ qua biên giới dự thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên

Hải Anh |

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in và Kim Jong-un sẽ bắt đầu lúc 9h30 sáng 27.4. Lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ đi bộ qua biên giới tới Nhà Hòa bình, làng biên giới Bàn Môn Điếm để dự sự kiện lịch sử này.

Ông Kim Jong-un ra tận ga tiễn đoàn tàu chở thi thể công dân Trung Quốc về nước

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân ra ga tiễn đoàn tàu đưa thi thể của hàng chục du khách Trung Quốc thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt vài ngày trước.