Thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản nói về thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Lao Động trong cuộc họp báo chiều 19.10, ông Yoshida Tomoyuki, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm sau khi nhậm chức thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng to lớn của mối quan hệ Nhật-Việt trong tương lai.

“Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Việt Nam có chung quan điểm với Nhật Bản về tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời chia sẻ quan điểm về tự do thương mại. Ngoài ra, Việt Nam là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN 2020, tích cực dẫn dắt ASEAN thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, bất chấp đại dịch COVID-19” - ông Yoshida Tomoyuki cho biết.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, lý do Thủ tướng Suga chọn Việt Nam là điểm công du đầu tiên còn bởi Việt Nam ngày càng củng cố vị thế trên trường quốc tế, là điểm đến quan trọng về đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

“Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương còn tiềm năng rất lớn trong tương lai. Đó là thông điệp mà Thủ tướng Suga muốn truyền tải trong chuyến thăm Việt Nam” - ông Yoshida nhấn mạnh.

Ảnh: Ngọc Vân
Ông Yoshida Tomoyuki, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, trao đổi với báo giới Việt Nam chiều 19.10. Ảnh: Ngọc Vân

Theo phát ngôn viên Thủ tướng Suga, Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng của Nhật Bản trong khu vực, với số lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Hai nước sẽ thúc đẩy thực hiện đa dạng hoá chuỗi cung ứng, để không bị phụ thuộc vào chỉ một nguồn cung ứng sản phẩm.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Suga nhấn mạnh, Nhật Bản biết ơn Việt Nam vì Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - hiệp định thương mại tự do thế hệ mới bao trùm hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ bảo hộ sở hữu trí tuệ đến tự do thương mại điện tử… “Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực thực thi CPTPP” - ông Yoshida cho hay.

Liên quan đến khả năng Việt Nam hợp tác với “Bộ Tứ” QUAD - gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Australia - ông Yoshida khẳng định, đây không phải là liên minh quân sự mà là khối các nước chia sẻ hiểu biết chung, nên rộng cửa hoan nghênh sự hợp tác của các nước có cùng quan điểm. Ông Yoshida nhấn mạnh, “Bộ Tứ” QUAD không nhằm vào nước cụ thể nào.

Chia sẻ về kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Suga Yoshihide và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Yoshida cho biết, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm thành công với nhiều nội dung quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Nhật-Việt sâu rộng.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh. Hai bên đã cơ bản đạt được thoả thuận chuyển giao thiết bị kỹ thuật và quốc phòng - bước tiến lớn trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.

"Việt Nam và Nhật Bản cùng đối mặt với những thách thức an ninh trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông do những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Hai nước cần cùng nhau sát cánh đối phó với những thách thức này. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác an ninh, quốc phòng" - ông Yoshida nói.

Ông Yoshida cho hay, Nhật Bản đã quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền Trung Việt Nam. Nhật Bản cũng hỗ trợ Việt Nam thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực chống khủng bố, trị giá 300 triệu yen.

Về hợp tác hướng tới phục hồi từ dịch bệnh COVID-19, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu quy trình đi lại ngắn ngày (business trip) và tái khởi động đường bay quốc tế 2 chiều. Nhật Bản và Việt Nam sẽ thúc đẩy thực hiện đa dạng hóa chuỗi cung ứng, và tận dụng tối đa trang thiết bị y tế mà Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ với tổng số tiền là 4 tỉ yen.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Khánh Minh |

Nhật Bản thông qua JICA đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để giúp khắc phục hậu quả lũ lụt.

Việt Nam đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược của Nhật Bản

Hải Anh |

“Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là một địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới”, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tạ Quang |

Sáng 19.10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nhật Bản hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Khánh Minh |

Nhật Bản thông qua JICA đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để giúp khắc phục hậu quả lũ lụt.

Việt Nam đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược của Nhật Bản

Hải Anh |

“Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là một địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới”, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tạ Quang |

Sáng 19.10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân.