Thời gian, địa điểm mảnh tên lửa Nga rơi không kiểm soát xuống Trái đất

Thanh Hà |

Mảnh tên lửa Nga mất kiểm soát đã quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất, theo ước tính mới nhất từ ​​Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ.

Tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk phía tây bắc của Nga ngày 27.12.2021. Vụ phóng thử nghiệm tầng tên lửa phía trên mới, được gọi là Persei, theo hãng tin nhà nước Nga TASS.

Hầu hết các mảnh vỡ không gian bốc cháy khi quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất và gây ra rủi ro cực kỳ nhỏ cho con người, nhưng những mảnh lớn hơn có thể gây thiệt hại nếu hạ cánh xuống khu vực có người ở.

Ngày 5.1, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ - cơ quan theo dõi tên lửa đẩy trong quá trình tái nhập - cho biết, tên lửa Nga quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất lúc 14h08, ngày 5.1, giờ MST (tức 4h08, ngày 6.1, giờ Việt Nam) ở khu vực phía trên bầu trời nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, có thể không xác định được chính xác nơi những mảnh vỡ hạ cánh.

Trước đó, cũng trong ngày 5.1, người đứng đầu Văn phòng Mảnh vỡ Không gian của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ông Holger Krag, cho biết, mảnh tên lửa của Nga đã di chuyển với tốc độ 7,5 km/giây và vĩ độ tái nhập có thể trong khoảng giữa 63 độ bắc và phía nam của đường xích đạo.

Dù rất ít khả năng mảnh tên lửa rơi không kiểm soát xuống Trái đất gây sát thương hoặc làm bất cứ ai bị thương, nhưng "rủi ro là có thật và không thể bỏ qua", ông Krag nói.

Tháng 5.2021, mảnh tên lửa Trung Quốc ngoài tầm kiểm soát đã lao xuống Ấn Độ Dương. Mảnh tên lửa Trường Chinh 5B nặng khoảng 20 tấn là một phần của tên lửa được phóng lên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Ông Krag cho biết, mảnh tên lửa Nga được cho là nhỏ hơn mảnh của Trung Quốc, chỉ nặng khoảng 4 tấn khi không có nhiên liệu.

Persei dài khoảng 10m, trong khi tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc dài 32m, theo Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn - Harvard & Smithsonian. Dù trọng lượng nhẹ hơn nhưng Persei đang chở khoảng 16 tấn thuốc phóng.

"Tổng khối lượng tương đương với mảnh của Trung Quốc, nhưng phần lớn có thể là chất lỏng và sẽ bốc cháy trong khí quyển, do đó rủi ro đối với mặt đất ít hơn đáng kể" - ông nhận định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Nga có nguy cơ rơi tự do xuống Trái đất

Thanh Hà |

Tầng trên tên lửa Nga Angara A5 gặp sự cố trong vụ phóng thử nghiệm lần thứ 3 và có nguy cơ rơi mất kiểm soát xuống Trái đất. 

Mỹ lo ngại Iran phóng tên lửa đưa thiết bị nghiên cứu lên quỹ đạo

Anh Vũ |

Iran dùng tên lửa phóng vệ tinh để đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ hôm 30.12.

Tên lửa SpaceX đưa sữa chua lên vũ trụ

Khánh Minh |

Thử nghiệm "sữa chua vũ trụ" đã bắt đầu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tên lửa Nga có nguy cơ rơi tự do xuống Trái đất

Thanh Hà |

Tầng trên tên lửa Nga Angara A5 gặp sự cố trong vụ phóng thử nghiệm lần thứ 3 và có nguy cơ rơi mất kiểm soát xuống Trái đất. 

Mỹ lo ngại Iran phóng tên lửa đưa thiết bị nghiên cứu lên quỹ đạo

Anh Vũ |

Iran dùng tên lửa phóng vệ tinh để đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ hôm 30.12.

Tên lửa SpaceX đưa sữa chua lên vũ trụ

Khánh Minh |

Thử nghiệm "sữa chua vũ trụ" đã bắt đầu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.