Thời điểm Mỹ tặng vô điều kiện 500 triệu liều vaccine cho thế giới

Ngọc Vân |

Ngày 10.6, Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ sẽ tặng vô điều kiện 500 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước trên thế giới.

Tờ The National đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố việc mua và tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19, củng cố vai trò của Mỹ trong việc chống đại dịch.

"Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống COVID-19 của chúng ta, giống như Mỹ là kho vũ khí của nền dân chủ trong Thế chiến thứ hai" - ông Biden tuyên bố từ thị trấn St Ives ở Cornwall, Anh.

Việc mua và quyên góp sẽ là lớn nhất từ ​​bất kỳ quốc gia nào cho đến nay và tăng thêm 80 triệu liều mà Mỹ dự kiến ​​sẽ xuất xưởng vào cuối tháng 6.

Bài phát biểu của ông Biden xác nhận các báo cáo trước đó về việc mua, trong đó truyền thông Mỹ cho biết các chuyến hàng vaccine sẽ bắt đầu chuyển giao sớm nhất là vào tháng 8 với mục tiêu trao 200 triệu liều vào cuối năm nay.

“Chúng tôi biết thảm kịch. Chúng tôi cũng biết con đường để phục hồi. Chìa khóa để mở cửa trở lại và các nền kinh tế đang phát triển là tiêm phòng cho người dân của các bạn” - ông Joe Biden nói.

Hơn 52% dân số trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, với các ca lây nhiễm và tử vong do COVID-19 giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Vaccine sẽ được phân phối cho khoảng 100 quốc gia có thu nhập thấp thông qua chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO hỗ trợ.

Sau khi 200 triệu liều đầu tiên được phân phối trong năm nay, 300 triệu liều còn lại sẽ được gửi đi trong nửa đầu năm 2022.

Ông Biden nói: “Chúng tôi là một quốc gia đầy những con người luôn nỗ lực vào những lúc cần thiết để giúp đỡ người dân cả trong và ngoài nước. Chúng tôi không hoàn hảo nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ".

Ông Biden khẳng định việc trao tặng vaccine sẽ "không có ràng buộc" nào. “Chúng tôi không đòi hỏi điều kiện gì; chúng tôi chỉ muốn cứu sống và chấm dứt đại dịch này” - ông Biden nói.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall, trong đó các quốc gia đồng minh sẽ công bố các bước tiếp theo để chống lại đại dịch.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu tại hội nghị có thể ký cam kết gửi 1 tỉ liều vaccine vào cuối năm sau, Bloomberg đưa tin.

COVAX bị thiếu kinh phí và vaccine cho tháng 6 và tháng 7.

Một số nhà khoa học cho rằng thế giới sẽ cần hơn 10 tỉ vaccine để kiềm chế đại dịch.

Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới sẽ chứng kiến ​​một đại dịch "hai đường" với sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia giàu có được tiêm chủng cao và các quốc gia nghèo hơn với khả năng tiếp cận vaccine hạn chế.

“Các giá trị của chúng tôi kêu gọi chúng tôi làm mọi thứ có thể để tiêm chủng cho thế giới chống lại COVID-19. Chừng nào virus còn hoành hành ở nơi này nơi khác, sẽ có nguy cơ xuất hiện những đột biến mới có thể đe dọa con người” - ông Biden nhấn mạnh.

Giám đốc điều hành của Pfizer, Albert Bourla, đã xuất hiện với ông Biden hôm 10.6 và nói ngắn gọn về cam kết của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu vaccine toàn cầu.

Ông cho biết vaccine COVID-19 của Pfizer chống được tất cả các biến thể đã biết và công ty của ông đã sẵn sàng giải quyết các đột biến trong tương lai. “Chúng tôi đã xây dựng quy trình để phát triển một loại vaccine mới trong vòng 100 ngày nếu cần" - ông Bourla nhấn mạnh.

Hơn 3,78 triệu người đã chết vì COVID-19 trên toàn thế giới.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

G7 tính bổ sung 1 tỉ liều vaccine để chấm dứt COVID-19 vào năm 2022

Khánh Minh |

G7 dự kiến ​​sẽ cung cấp ít nhất 1 tỉ liều vaccine bổ sung trong năm tới để tiêm cho 80% dân số trưởng thành trên thế giới nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Trung Quốc phê duyệt vaccine nội địa thứ 7, chống biến thể mới

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 7 sản xuất trong nước, có thể vô hiệu hóa chéo các biến thể.

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ toàn cầu

Hải Anh |

Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để chia sẻ thông qua liên minh COVAX toàn cầu.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

G7 tính bổ sung 1 tỉ liều vaccine để chấm dứt COVID-19 vào năm 2022

Khánh Minh |

G7 dự kiến ​​sẽ cung cấp ít nhất 1 tỉ liều vaccine bổ sung trong năm tới để tiêm cho 80% dân số trưởng thành trên thế giới nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Trung Quốc phê duyệt vaccine nội địa thứ 7, chống biến thể mới

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 7 sản xuất trong nước, có thể vô hiệu hóa chéo các biến thể.

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ toàn cầu

Hải Anh |

Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để chia sẻ thông qua liên minh COVAX toàn cầu.