Thời báo Ấn Độ: Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng

Khánh Minh |

Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 4.1 có bài viết giải thích vì sao Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tương lai của Đông Á.

Vai trò quan trọng trong trật tự hậu COVID-19

Nhà báo Rudroneel Ghosh, tác giả bài viết nhắc lại, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã có cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến, đồng thời chứng kiến ký kết 7 văn kiện, 3 thoả thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực từ hóa dầu và quốc phòng đến năng lượng tái tạo và hạt nhân. Tác giả nhận định, Ấn Độ và Việt Nam dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong trật tự hậu COVID-19, do cả hai nước đều nhìn thấy một động lực mới đang phát triển ở Đông Á, đòi hỏi hai bên phải phối hợp chặt chẽ và tạo ra những kết quả tích cực cho toàn khu vực.

Tác giả nhấn mạnh, cần hiểu rõ tầm quan trọng của thời điểm này đối với hai nước. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang đứng trước một điểm có thể phát triển lên một quỹ đạo cao hơn, nhưng đồng thời, cả hai quốc gia phải đối mặt với một số rủi ro. COVID-19 là một cú sốc lớn đối với thế giới, thử thách nghiêm ngặt hệ thống quản trị của các quốc gia, và Ấn Độ và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Con đường phía trước đòi hỏi những quyết định và cải cách táo bạo cùng với sự ổn định. Trước sự thay đổi trật tự toàn cầu theo nhiều cách, các quốc gia cần phải cải cách, nhưng đồng thời phải quản lý tốt hơn hệ quả của sự thay đổi. Chính khả năng cân bằng giữa cải cách và ổn định này cũng sẽ quyết định khả năng của các quốc gia trong việc tận dụng tình hình quốc tế hậu COVID-19.

Các mục tiêu cụ thể của Việt Nam

Về vấn đề này, tác giả cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng. Việt Nam đã làm rất tốt việc ứng phó COVID-19 với chỉ 1.497 ca mắc và 35 ca tử vong. Việt Nam có thể đạt được điều này là nhờ sự mẫn cán ngay từ sớm của ban lãnh đạo Đảng và nhanh chóng huy động mọi nguồn lực của nhà nước để dập tắt đại dịch từ trong trứng nước. Trên thực tế, chính phủ Việt Nam đã tiến hành một cuộc vận động xã hội để chống dịch như chống giặc. Kết quả là, chính phủ đã kêu gọi được sự đồng lòng của người dân sẵn sàng tuân thủ các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt. Và nhờ những nỗ lực này, Việt Nam đã có thể đỡ được đòn giáng kinh tế của COVID-19 và trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay - khoảng 3% GDP. Việt Nam cũng đang chứng kiến ​​thặng dư thương mại kỷ lục.

Thêm vào đó, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã dẫn dắt khối 10 quốc gia tăng cường đoàn kết để khẳng định rằng, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 phải là cơ sở của các quyền và quyền chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài ra, trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết, trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Như vậy, ngay cả trong một năm đầy thử thách, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Và chính trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng lần thứ 13 trở nên quan trọng. Đại hội sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và phân công các chức danh lãnh đạo cao nhất, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã xác định các cột mốc cụ thể cho tương lai. Đó là, đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo tác giả bài viết, đây là những mục tiêu đầy tham vọng và để đạt được sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Việt Nam cân bằng giữa cải cách và ổn định. Đó là lý do tại sao Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới có ý nghĩa quan trọng để xác định quỹ đạo tương lai của Việt Nam bằng cách bầu ra cơ cấu và ban lãnh đạo phù hợp.

Thời báo Ấn Độ nhấn mạnh, Việt Nam thành công sẽ tiếp thêm động lực cho cấu trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở coi Đông Á là một khu vực dựa trên luật lệ, mở, hợp tác và thịnh vượng, thúc đẩy tăng trưởng quốc tế. Nói cách khác, nếu Việt Nam đi đúng hướng, thì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở sẽ đi đúng hướng. Quốc gia gần 100 triệu dân này sẽ đóng một phần quan trọng trong thành công của khu vực Đông Á - tác giả bài báo kết luận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Chinhphu.vn |

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lên tầm cao mới: Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Nhandan.com.vn |

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trang mạng Infox.ru của Nga ngày 28.12 đã đăng bài viết với nhan đề trên của tác giả Grigory Trofimchuk, một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, thuộc Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á - Âu”.

An Giang: Bế mạc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Lục Tùng |

Sau 2 đêm tranh tài sôi nổi, Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ tỉnh An Giang chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII khép lại thành công.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Chinhphu.vn |

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lên tầm cao mới: Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Nhandan.com.vn |

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trang mạng Infox.ru của Nga ngày 28.12 đã đăng bài viết với nhan đề trên của tác giả Grigory Trofimchuk, một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, thuộc Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á - Âu”.

An Giang: Bế mạc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Lục Tùng |

Sau 2 đêm tranh tài sôi nổi, Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ tỉnh An Giang chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII khép lại thành công.