“Thỏa thuận Biển Đen hết hiệu lực hôm nay. Như Tổng thống Liên bang Nga đã nói trước đó, hạn chót là ngày 17.7. Rất tiếc, cho tới nay, phần liên quan đến Nga trong thỏa thuận Biển Đen này vẫn chưa được thực hiện. Do đó, hiệu lực của thoả thuận bị chấm dứt" - TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo ngày 17.7.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Mátxcơva đã chính thức thông báo cho Ankara, Kiev và Ban thư ký Liên Hợp Quốc về việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc.
Thoả thuận ngũ cốc có tên gọi chính thức là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen ký tháng 7.2022 và đã được gia hạn nhiều lần.
Sáng kiến do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian được thiết lập nhằm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra.
Thoả thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại cũng như các nguồn cung phân bón, bao gồm cả amoniac từ 3 cảng của Ukraina ở Biển Đen - Odesa, Chornomorsk và Pivdennyi (trước đây được gọi là Yuzhny).
Các tàu chở ngũ cốc đi theo hành lang đã được thống nhất để tới Istanbul, một trong những cảng nhộn nhịp nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bloomberg nhận định, việc Nga chấm dứt thoả thuận ngũ cốc sẽ gây nguy hiểm cho tuyến đường thương mại quan trọng từ Ukraina ngay trước khi bắt đầu vụ thu hoạch mới. Nước này là một trong những nhà cung cấp dầu thực vật và ngũ cốc hàng đầu thế giới.
Việc Nga thông báo kết thúc thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cũng diễn ra cùng ngày Mátxcơva cáo buộc máy bay không người lái của Ukraina làm hỏng cây cầu quan trọng ở Crimea.