Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được gia hạn

Thanh Hà |

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen của Ukraina đã được gia hạn thêm 2 tháng vào một ngày trước khi Nga có thể rút khỏi thỏa thuận do những trở ngại với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan công bố việc gia hạn trên truyền hình và thông tin gia hạn thoả thuận ngũ cốc đã được Nga và Ukraina xác nhận.

"Thỏa thuận hành lang ngũ cốc ở Biển Đen đã được gia hạn thêm 2 tháng với những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ" - Reuters dẫn lời ông Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga và Ukraina cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho những nỗ lực với thoả thuận này.

Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen trong 120 ngày đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã trầm trọng hơn sau xung đột ở Ukraina - một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Ban đầu, Nga ra tín hiệu không muốn gia thoả thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi một danh sách các yêu cầu liên quan đến xuất khẩu nông sản của nước này được đáp ứng.

Dòng tàu thuyền đi qua hành lang xuất ngũ cốc đã bị đình trệ trong vài ngày qua khi thoả thuận cũ hết hạn ngày 18.5.

"Đây là cơ hội để giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Trước hết là giúp đỡ các quốc gia đang gặp khó khăn nhất" - Bộ Ngoại giao Nga thông tin xác nhận việc gia hạn thoả thuận.

Nga lưu ý, những sai lệch trong quá trình thực hiện thoả thuận ký ngày 22.7.2022 ở Istanbul cần được khắc phục càng sớm càng tốt.

Xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng các hạn chế về thanh toán, logistics và bảo hiểm trở thành rào cản với các chuyến hàng.

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc nói, thỏa thuận đã được gia hạn vì "chúng tôi vẫn không mất hi vọng" rằng các vấn đề với hàng xuất khẩu của Nga sẽ được giải quyết.

Ukraina hoan nghênh việc gia hạn thoả thuận ngũ cốc ở Biển Đen. "Chúng tôi hoan nghênh việc tiếp tục sáng kiến, nhưng nhấn mạnh rằng thoả thuận phải triển khai hiệu quả" - Phó Thủ tướng Ukraina Oleksandr Kubrakov chia sẻ.

Khoảng 30,3 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm đã được xuất khẩu từ Ukraina theo thỏa thuận Biển Đen, bao gồm 625.000 tấn trong các tàu của Chương trình Lương thực Thế giới cho các hoạt động viện trợ ở Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia và Yemen.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.

Nga hé lộ về số phận của thỏa thuận ngũ cốc

Thanh Hà |

Cấm vận xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga phải được dỡ bỏ, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin.

Ukraina trả đũa lệnh cấm ngũ cốc của quốc gia láng giềng

Thanh Hà |

Ukraina trả đũa lệnh cấm ngũ cốc của Moldova. Trước đây, Chisinau đã tham gia lệnh cấm vận của EU với ngũ cốc của Kiev.

Động đất liên tục, người dân chủ quan, ít phòng bị

An Thượng |

Chỉ trong vòng 15 ngày đầu tháng 5.2023, đã liên tiếp xảy ra 12 vụ động đất lớn nhỏ ở khu vực huyện Kon PLông, Kon Tum, nâng tổng số các vụ động đất lên con số hàng trăm kể từ khi hồ chứa nước thủy điện Kon Tum Thượng tích nước - tháng 3.2021. Dân đã dần quen với tần suất động đất xảy ra dày đặc, nỗi lo có phần vơi đi, nhưng rủ ro thiên tai vẫn tiềm ẩn...

Nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo tiếp tục hoành hành

TRÍ MINH |

Bất chấp liên tục có những cảnh báo từ cơ quan chức năng, nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân vẫn diễn biến phức tạp. Các vụ việc đều cho thấy sự tinh vi của các đối tượng khi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Hoa hậu, nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật 24 năm Lao Động Điện tử

Nhóm PV |

Hoa hậu Thiên Ân, gia đình vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thuỷ Anh, Á hậu Trịnh Thuỳ Linh, Á hậu Huyền My và diễn viên Minh Tiệp đã gửi lời chúc nhân dịp 24 năm ngày ra mắt Báo Lao Động điện tử (laodong.vn).

Năng lượng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với các nước sân sau của Nga

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang ngày càng coi Trung Á - theo truyền thống được coi là sân sau của Nga - là đối tác năng lượng lớn.

TP Hồ Chí Minh củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện cơ chế đặc thù mới

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh củng cố bộ máy cán bộ, chuẩn bị tâm thế, hồ sơ thủ tục triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Quốc hội ấn nút thông qua.

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.

Nga hé lộ về số phận của thỏa thuận ngũ cốc

Thanh Hà |

Cấm vận xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga phải được dỡ bỏ, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin.

Ukraina trả đũa lệnh cấm ngũ cốc của quốc gia láng giềng

Thanh Hà |

Ukraina trả đũa lệnh cấm ngũ cốc của Moldova. Trước đây, Chisinau đã tham gia lệnh cấm vận của EU với ngũ cốc của Kiev.