Thỏa thuận khác thường về vaccine do chính quyền ông Biden làm trung gian

Hải Anh |

Theo thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian, hãng dược Merck & Co sẽ giúp tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho đối thủ là Johnson & Johnson.

Tổng thống Joe Biden thông báo ngày 2.3 rằng, Mỹ sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 cho toàn bộ người trưởng thành ở nước này vào cuối tháng 5. Trước đó, ông Joe Biden nói sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 cho người Mỹ vào cuối tháng 7.

Theo Tổng thống Joe Biden, việc sản xuất vaccine COVID-19 nhanh hơn một phần là kết quả của thỏa thuận giữa tập đoàn dược phẩm Merck & Co và Johnson & Johnson. Theo đó, Merck & Co sẽ giúp sản xuất vaccine COVID-19 mới của Johnson & Johnson theo một thỏa thuận khác thường do Nhà Trắng làm trung gian.

Ông Biden cho biết, thỏa thuận giữa Merck & Co và Johnson & Johnson, cùng với những nỗ lực khác của chính phủ sẽ giúp Johnson & Johnson sản xuất nhiều liều vaccine COVID-19 hơn, về cơ bản làm tăng nguồn cung vaccine và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trong bối cảnh các biến thể mới đáng lo ngại đã được phát hiện ở Mỹ.

Thỏa thuận này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn cấp cho vaccine của Johnson & Johnson.

Merck là nhà sản xuất vaccine nhiều kinh nghiệm nhưng nỗ lực của hãng trong phát triển vaccine COVID-19 đã không thành công.

Ông Joe Biden mô tả thỏa thuận hợp tác giữa 2 hãng dược đối thủ là "lịch sử", đồng thời gợi liên tưởng cho ông rằng nỗ lực chống COVID-19 tương tự như các chiến dịch sản xuất được tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

New York Times lưu ý, Merck sẽ tăng tốc thỏa thuận này nhanh đến mức nào thì vẫn chưa rõ. Hai nguồn tin giấu tên hiểu rõ hoạt động của Johnson & Johnson cho hay, sẽ mất nhiều tháng để công ty chuyển đổi cơ sở sản xuất và đóng gói một loại vaccine mà họ không phát minh ra.

Tuy nhiên, một quan chức liên bang giấu tên hiểu về thỏa thuận này bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận sẽ tăng gấp đôi liều lượng vaccine mà Johnson & Johnson có thể tự sản xuất.

Theo thỏa thuận mới mà Nhà Trắng làm trung gian, Merck sẽ dành 2 trong số các cơ sở của hãng để sản xuất vaccine của Johnson & Johnson. Trong đó, một cơ sở sẽ đảm nhận việc sản xuất vaccine và cơ sở còn lại thực hiện nhiệm vụ đóng vaccine vào lọ, sau đó đóng gói để vận chuyển.

Bà Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, nói rằng, chính phủ liên bang sẽ kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để giúp Merck có được nguồn cung và thiết bị cần thiết, đồng thời cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường nỗ lực sản xuất của Johnson & Johnson.

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson là vaccine thứ 3 được cấp phép khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, sau Moderna và Pfizer-BioNTech.

Tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đang tăng nhanh. Tính đến 1.3, khoảng 50,7 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, với khoảng 25,5 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Hợp đồng liên bang trị giá 1 tỉ USD của Johnson & Johnson - được ký vào năm ngoái - kêu gọi hãng cung cấp 37 triệu liều vaccine vào cuối tháng 3 và tổng cộng 100 triệu liều vào cuối tháng 6. Hãng cho biết chỉ có thể cung cấp 20 triệu liều trong tháng này và theo giới chức phần lớn số vaccine sẽ chỉ sẵn sàng trong những tuần cuối của tháng 3.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trở ngại đầu tiên trong đề cử nhân sự nội các của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Bà Neera Tanden, người được Tổng thống Joe Biden đề cử để lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách quyền lực của Nhà Trắng, đã xin rút, Nhà Trắng thông báo ngày 2.3.

Đề cử lịch sử cho vị trí trợ thủ kinh tế của ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận bà Cecilia Rouse là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Biden thay đổi cam kết vaccine cho người dân Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ có nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đủ lớn để tiêm cho mọi người trưởng thành trên toàn quốc vào cuối tháng 5, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trở ngại đầu tiên trong đề cử nhân sự nội các của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Bà Neera Tanden, người được Tổng thống Joe Biden đề cử để lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách quyền lực của Nhà Trắng, đã xin rút, Nhà Trắng thông báo ngày 2.3.

Đề cử lịch sử cho vị trí trợ thủ kinh tế của ông Joe Biden được phê chuẩn

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ xác nhận bà Cecilia Rouse là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Biden thay đổi cam kết vaccine cho người dân Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ có nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đủ lớn để tiêm cho mọi người trưởng thành trên toàn quốc vào cuối tháng 5, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó.