Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng "Lầu Năm Góc" hoành tráng hơn của Mỹ

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây khu quân sự khổng lồ cho các nhân viên quốc phòng được mệnh danh là “Lầu Năm Góc của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tại lễ khởi công hôm 30.8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết khu phức hợp mới - dự kiến ​​được gọi là Crescent Star (Sao lưỡi liềm) - sẽ "giáng đòn sợ hãi" vào kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Nikkei dẫn lời Tổng thống Erdogan cho biết, toàn bộ khu phức hợp sẽ trải dài trên diện tích 12,5 triệu mét vuông, bao gồm diện tích trong nhà là 800.000m2, với sức chứa lên đến 15.000 nhân viên.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ động thổ “Lầu Năm Góc Thổ Nhĩ Kỳ“. Ảnh: Twitter/AceJace
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ động thổ “Lầu Năm Góc Thổ Nhĩ Kỳ“. Ảnh: Twitter/AceJace

Trong khi đó, diện tích Lầu Năm Góc của Mỹ chỉ vào khoảng hơn 600.000m2, bao gồm 340.000m2 được sử dụng làm văn phòng. Đúng như tên gọi, Lầu Năm Góc Mỹ có 5 cạnh, với 5 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm. Mỗi tầng có 5 hành lang dạng vòng với tổng cộng chiều dài là 28,2km.

Phối cảnh khu phức hợp Crescent Star của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nó được thiết kế với cấu trúc vòng tương tự Lầu Năm Góc, nhưng cũng được mô phỏng theo quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tòa nhà hình ngôi sao khổng lồ sẽ là khu triển lãm và lối vào khu phức hợp, trong khi một tòa nhà hình trăng lưỡi liềm rộng lớn khác bao bọc khu vực ngoài trời dành cho các nghi lễ, theo tờ Daily Sabah.

Khu phức hợp dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 5.2023 và sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ Quốc phòng nước này sử dụng.

"Chúng tôi thiết lập một cấu trúc sẽ tạo sự tin tưởng cho bạn bè và gây sợ hãi cho kẻ thù" - ông Erdogan nói tại lễ động thổ, theo Nikkei.

Ảnh vệ tinh địa điểm xây dựng “Lầu Năm Góc Thổ Nhĩ Kỳ“. Ảnh: Twitter/AceJace
Ảnh vệ tinh địa điểm xây dựng “Lầu Năm Góc Thổ Nhĩ Kỳ“. Ảnh: Twitter/AceJace

Buổi lễ động thổ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Chiến thắng - đánh dấu một trong những trận đánh lớn trong cuộc chiến giành độc lập vào những năm 1920.

Crescent Star là dự án mới nhất của Tổng thống Erdogan nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thúc đẩy hình ảnh của nhà lãnh đạo trước cuộc bầu cử năm 2023 khi đất nước phải đối mặt với lạm phát, lũ lụt và cháy rừng gia tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào sản xuất vũ khí trong nước, phát triển máy bay không người lái có tải trọng được chế tạo để cạnh tranh với máy bay không người lái Reaper của Mỹ, cũng như thiết kế và chế tạo tàu chiến của riêng mình.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sắp thương thảo xong hợp đồng tên lửa S-400 mới

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán thỏa thuận mới cho một hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu chinh phục vũ trụ đầy tham vọng

Hải Anh |

Chương trình vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đưa tên lửa lên Mặt trăng trong ba năm tới và đưa tàu thăm dò hạ cánh xuống Mặt trăng năm 2030.

Lầu Năm Góc thừa nhận video UFO hình kim tự tháp là thật

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận video về vật thể bay không xác định (UFO) hình kim tự tháp là thật, do phi công hải quân quay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sắp thương thảo xong hợp đồng tên lửa S-400 mới

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán thỏa thuận mới cho một hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu chinh phục vũ trụ đầy tham vọng

Hải Anh |

Chương trình vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đưa tên lửa lên Mặt trăng trong ba năm tới và đưa tàu thăm dò hạ cánh xuống Mặt trăng năm 2030.

Lầu Năm Góc thừa nhận video UFO hình kim tự tháp là thật

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận video về vật thể bay không xác định (UFO) hình kim tự tháp là thật, do phi công hải quân quay.