Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ngừng bắn để cho phép người Kurd rút khỏi biên giới Syria - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết trong chuyến thăm Ankara hôm 17.10. “Hôm nay, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý ngừng bắn ở Syria” - RT dẫn lời ông Pence thông báo trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Ankara.
Lệnh ngừng bắn giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người Kurd kéo dài 120 giờ. Thời gian này sẽ được dành cho người Kurd rút quân khỏi dọc biên giới Syria 32km, nơi Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập “vùng an toàn”.
Theo một văn bản thỏa thuận, Ankara cam kết rằng chiến dịch quân sự “Mùa xuân hoà bình” sẽ “tạm dừng sau khi hoàn thành việc quân này” và “vùng an toàn sẽ được thực thi chủ yếu bởi Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ”.
Trong thời gian 120 giờ, không có lệnh trừng phạt nào nữa được áp dụng đối với Ankara. Khi lệnh ngừng bắn trở thành vĩnh viễn, Mỹ sẽ hủy bỏ các hạn chế hành pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Mike Pence giải thích.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, các biện pháp trừng phạt không còn cần thiết sau khi đã đạt được thỏa thuận. Ca ngợi kết quả "tuyệt vời" của các cuộc đàm phán, ông Donald Trump cũng nói rằng nó đòi hỏi một “tình yêu khó khăn” để thực hiện thỏa thuận.
Trong khi đó, phía Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại đưa ra những điểm mâu thuẫn về kết quả cuộc họp. Trong khi ông Mike Pence khẳng định, Ankara hứa sẽ không tấn công thị trấn biên giới Kobani của Syria, thì Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó nói rằng không có cam kết nào được đưa ra.
Tuy nhiên, quân đội Syria đã tiến vào Kobani và một số địa điểm khác gần biên giới đất nước, theo truyền thông nhà nước Syria.
Cuối tuần trước, quân đội Syria đã đạt được thỏa thuận với người Kurd và tuyên bố sẽ bảo vệ vùng đất của họ khỏi sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu Ankara có thực sự tiến tới chiếm giữ toàn bộ những khu vực mà họ coi là “vùng an toàn” này hay không.