Thổ Nhĩ Kỳ sẵn có phương án nếu Mỹ không giao F-35

Thanh Hà |

Mỹ dọa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 cũng như không giao các chiến đấu cơ tiên tiến mà Ankara đã đặt hàng nếu không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga.

Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực xem xét việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Nga và Trung Quốc sản xuất nếu thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với Washington về việc mua 100 chiếc F-35 không thực hiện được, Yeni Safak, một trong những tờ báo thân chính phủ có ảnh hưởng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Hãng tin này cho hay, "các kế hoạch B, C và D" đã được chuẩn bị "trong trường hợp dự án F-35 không thực hiện được vì việc mua S-400".

Các kế hoạch mà tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đề cập được cho là bao gồm tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu nội địa của Bộ Quốc phòng nước này, trao đổi với Nga về việc mua các chiến đấu cơ mới như Su-57 và cân nhắc cả Thẩm Dương FC-31 hay còn gọi là J-31 - máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình mới của Trung Quốc.

"Những chiếc máy bay này nổi bật với giá thành thấp so với F-35, mỗi chiếc có giá khoảng 100 triệu USD" - tờ Yeni Safak lưu ý.

Hơn nữa, "Ankara nghĩ rằng, kể cả khi F-35 được giao thì chúng cũng tạo ra nguy cơ an ninh nghiêm trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ bởi F-35 do Mỹ trực tiếp chỉ huy. Do đó, không ai tiếc khi "mất" F-35", tờ báo nhấn mạnh.

Tháng trước, Tập đoàn Rostec đã nhắc lại rằng, Nga sẵn sàng xem xét khả năng bán Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thỏa thuận của Ankara với Washington về F-35 không được thông qua.

Theo Sputnik, từ đầu năm nay, một nguồn tin trong ngành hàng không cho biết, Su-57 đã có được giấy phép xuất khẩu.

Tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng từng cảnh báo, Ankara tìm cách đáp ứng nhu cầu về máy bay chiến đấu ở nơi khác nếu Washington hủy cam kết bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã cho Thổ Nhĩ Kỳ thời hạn tới 31.7 để rút lại thỏa thuận S-400 với Nga. Ông cảnh báo, Washington sẽ đình chỉ sự tham gia của Ankara vào chương trình F-35 nếu tiếp tục tiến tới mua hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Tuần trước, ông Shanahan đã gửi thư cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar để cảnh báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận được F-35 nếu chọn S-400.

Ngày 10.6, quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir xác nhận, Mỹ không đáp lời đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thành lập một nhóm làm việc chung để thảo luận về mối đe dọa với các vũ khí của Mỹ do việc Thổ sở hữu S-400 đặt ra. Ông cũng nhấn mạnh S-400 là thỏa thuận đã "chốt".

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD về 4 tổ hợp S-400 từ cuối năm 2017. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ vào “đường cùng” nếu mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua S-400 của Nga cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

Mỹ "thỏa hiệp" với đồng minh ruột Thổ Nhĩ Kỳ về xử trí thương vụ S-400

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý thành lập nhóm làm việc về S-400 theo đề xuất của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu phương án S-400 Nga "chung sống hoà bình" với F-35 Mỹ

Song Minh |

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài tầm phủ sóng của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ vào “đường cùng” nếu mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua S-400 của Nga cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

Mỹ "thỏa hiệp" với đồng minh ruột Thổ Nhĩ Kỳ về xử trí thương vụ S-400

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý thành lập nhóm làm việc về S-400 theo đề xuất của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu phương án S-400 Nga "chung sống hoà bình" với F-35 Mỹ

Song Minh |

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài tầm phủ sóng của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.