Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ hơn 300 binh sĩ ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen

Hà Liên |

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 360 quân nhân và dân thường liên quan đến cuộc đảo chính thất bại năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ 333 binh sĩ, hầu hết vẫn đang phục vụ trong hàng ngũ và 27 nghi phạm dân sự bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen trong lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Anadolu đưa tin hôm 29.11. Hoạt động bắt giữ các nghi phạm vẫn đang được tiến hành.

Giáo sĩ Fethullah Gulen điều hành một mạng lưới rộng lớn các chương trình tôn giáo và  giáo dục quốc tế có chi nhánh ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Giáo sĩ Fethullah Gulen, từng là đồng minh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã phủ nhận liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016 khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Sau cuộc đảo chính thất bại, tới nay, hơn 50.000 người đã bị tống giam và khoảng 150.000 người khác bị đuổi việc.

Chính phủ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng, mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen đã xâm nhập sâu vào hệ thống tư pháp, quân đội, trường học và các cơ quan khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, việc thanh lọc hàng ngũ là cách duy nhất để vô hiệu hóa mối đe doạ từ những kẻ âm mưu đảo chính

Ngoài ra, Ankara cũng bác bỏ các cáo buộc về việc đối xử bất công đối với người Kurd. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nhiều người bị bắt đã có liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị đặt ngoài vòng pháp luật tại nước này, và đã giúp phiến quân tấn công dân thường và lực lượng an ninh trên khắp đất nước trong những năm qua.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

NATO xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về sự cố đáng xấu hổ trong cuộc tập trận ở Na Uy

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ đã rút 40 binh sĩ đang tham gia cuộc tập trận ở Na Uy, để phản đối sau sự cố gây sốc.  

Tổng thống Nga – Thổ: Thảo luận khâu cuối cùng để hoàn tất thương vụ S-400

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết sẽ thảo luận về các chi tiết kỹ thuật để hoàn thành hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi.

NATO dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gánh hậu quả nếu mua S-400 từ Nga

N.V |

Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lên tiếng cảnh báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả từ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

NATO xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về sự cố đáng xấu hổ trong cuộc tập trận ở Na Uy

Hà Liên |

Thổ Nhĩ Kỳ đã rút 40 binh sĩ đang tham gia cuộc tập trận ở Na Uy, để phản đối sau sự cố gây sốc.  

Tổng thống Nga – Thổ: Thảo luận khâu cuối cùng để hoàn tất thương vụ S-400

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết sẽ thảo luận về các chi tiết kỹ thuật để hoàn thành hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi.

NATO dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gánh hậu quả nếu mua S-400 từ Nga

N.V |

Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lên tiếng cảnh báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả từ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.