Thổ Nhĩ Kỳ nêu phương án S-400 Nga "chung sống hoà bình" với F-35 Mỹ

Song Minh |

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài tầm phủ sóng của hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.

Đây là thông báo của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kylych trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington.

Sputnik dẫn lời Đại sứ Kyluch cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sẽ được triển khai tại hai khu vực cụ thể của đất nước.

Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý đến việc việc F-35 của Israel bay qua Syria, nơi cũng có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhưng Mỹ lại không đặt vấn đề về chuyện này.

"Nhưng khi nói đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang cố gắng triển khai hệ thống phòng không, chứ không phải hệ thống tấn công, thì lại nảy sinh vấn đề" - ông Kylych nói.

Đại sứ Kylych cũng đảm bảo rằng người vận hành hệ thống phòng không sẽ chỉ là những quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đang cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những tác động "rất tiêu cực" của việc mua S-400 từ Nga, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ, NATO với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hãng CNBC trích dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ thời hạn 2 tuần để từ bỏ hợp đồng với Nga, và mua hệ thống Patriot của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35.

Tuy nhiên Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Yavuz Selim Kıran đã bác bỏ thông tin này và nhấn mạnh "không có việc nhận được một tuyên bố chính thức như vậy từ phía Mỹ".

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thương vụ mua S-400 của Nga đã hoàn thành.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Thổ Nhĩ Kỳ giữa sức ép đòi bỏ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho một nhà khoa học của NASA trong bối cảnh đang chịu sức ép của Mỹ muốn nước này từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đàm phán mua tiêm kích F-35.

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Giữa thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với Nga ở Syria

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho phiến quân Syria một loạt vũ khí mới nhằm giúp đẩy lùi cuộc tấn công lớn do Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu sức ép của Mỹ về mua S-400 của Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Động thái mới của Thổ Nhĩ Kỳ giữa sức ép đòi bỏ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho một nhà khoa học của NASA trong bối cảnh đang chịu sức ép của Mỹ muốn nước này từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đàm phán mua tiêm kích F-35.

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Giữa thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với Nga ở Syria

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho phiến quân Syria một loạt vũ khí mới nhằm giúp đẩy lùi cuộc tấn công lớn do Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu sức ép của Mỹ về mua S-400 của Nga.