Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp hành động "rắn" phản đối Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi các Đại sứ tại Mỹ và Israel, động thái chính thức phản đối quyết định của chính quyền ông Donald Trump về việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Hãng tin Anadolu dẫn lời Phó Thủ tướng Bekir Bozdag, cho biết, các phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ và Israel đã được triệu hồi.

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington xác nhận và cho hay, vẫn chưa có thông tin về việc triệu hồi sẽ kéo dài bao lâu. Người phát ngôn Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông tin thêm, Đại sứ Mỹ đã được gọi đến để trao đổi.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích quyết định di chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem của Mỹ.

Hôm 14.5, ông Erdogan nhấn mạnh, quyết định chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem cho thấy Mỹ thích "trở thành một phần của vấn đề chứ không phải là giải pháp".

"Với bước đi cuối cùng này (việc di chuyển Đại sứ quán), Mỹ đã đánh mất vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình Trung Đông", ông Erdogan phát biểu tại Chatham House, Anh. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bày tỏ sự phản đối quyết định vi phạm luật pháp quốc tế này.

Hãng tin Anadolu thông tin trên Twitter, ông Bekir Bozdag cũng tiết lộ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi một cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

Theo CNN, ít nhất 55 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dọc theo biên giới Dải Gaza-Israel và khoảng 2.700 người bị thương. Các quan chức Nhà Trắng đổ lỗi về bạo lực tại khu vực này cho Hamas.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ khai trương Đại sứ quán ở Jerusalem: Nga lo ngại, Liên đoàn Arab họp khẩn

H.L |

Ngày 14.5, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại việc chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Liên đoàn Arab cũng thông báo sẽ họp khẩn về vấn đề này. 

Palestine kêu gọi công bố Đông Jerusalem là thủ đô

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên chính quyền Palestine, Youssef Al-Mahmoud, kêu gọi các quốc gia trên thế giới tin vào tự do, hòa bình và ổn định, cũng như những người quan tâm đến việc duy trì các nghị quyết hợp pháp quốc tế, tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Hậu duệ bin Laden kêu gọi thánh chiến dịp Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem

Song Minh |

Trong đoạn video 5 phút với tựa đề "Tel Aviv cũng là mảnh đất của người Hồi giáo", thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói chính quyền Palestine là "những kẻ bán đất Palestine", kêu gọi những người trung thành cầm vũ khí tiến hành thánh chiến trước khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mỹ khai trương Đại sứ quán ở Jerusalem: Nga lo ngại, Liên đoàn Arab họp khẩn

H.L |

Ngày 14.5, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại việc chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Liên đoàn Arab cũng thông báo sẽ họp khẩn về vấn đề này. 

Palestine kêu gọi công bố Đông Jerusalem là thủ đô

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên chính quyền Palestine, Youssef Al-Mahmoud, kêu gọi các quốc gia trên thế giới tin vào tự do, hòa bình và ổn định, cũng như những người quan tâm đến việc duy trì các nghị quyết hợp pháp quốc tế, tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Hậu duệ bin Laden kêu gọi thánh chiến dịp Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem

Song Minh |

Trong đoạn video 5 phút với tựa đề "Tel Aviv cũng là mảnh đất của người Hồi giáo", thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói chính quyền Palestine là "những kẻ bán đất Palestine", kêu gọi những người trung thành cầm vũ khí tiến hành thánh chiến trước khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.