Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không hủy thương vụ S-400 với Nga

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, việc mua các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ là một thỏa thuận được hoàn tất và không thể bị hủy bỏ.

"Thỏa thuận hiện tại là thỏa thuận đã hoàn tất, tôi không thể hủy bỏ nó. Nhưng chúng tôi cần nhiều hơn và tôi muốn mua từ các đồng minh của mình" - ông Cavusoglu chia sẻ với báo giới sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Vào tháng 12.2017, Ankara đã ký thỏa thuận với Mátcơva về việc vay để mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Sergey Chemezov - Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga cho biết, hợp đồng dự kiến sẽ giao 4 tổ hợp S-400 trị giá 2,5 tỷ USD, với 55% số tiền hợp đồng đang được các khoản vay của Nga chi trả.

Ngày 25.10, Ankara tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu triển khai các tổ hợp S-400 vào tháng 10.2019.

Các quan chức Mỹ từng cảnh báo, nếu Ankara tiếp tục kế hoạch mua S-400, Mỹ sẽ ngưng bàn giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật sẽ ngăn chặn việc bàn giao F-35.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon chia sẻ hôm 19.11 rằng, Lầu Năm Góc vẫn đang làm việc với Quốc hội Mỹ để tìm kiếm các phương án thay thế cho các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Như chúng tôi đã thảo luận với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi, việc mua S-400 sẽ có những hậu quả đáng kể hoặc có thể có hậu quả đáng kể đối với mối quan hệ quốc phòng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Có rất nhiều điều mà việc mua sắm đi kèm với nó" - ông Pahon nói.

Theo truyền thông Mỹ, lệnh trừng phạt mua thiết bị quân sự của Nga có thể được kích hoạt theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) có hiệu lực năm 2017.

Tuần trước, CNBC dẫn nguồn tin trực tiếp nắm thông tin về đánh giá tình báo của Mỹ cho hay, ít nhất 13 quốc gia cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc mua tổ hợp tên lửa S-400 của Nga thay vì các thiết bị của Mỹ. Trong đó có Algeria, Ai Cập, Iraq, Morocco, Qatar, Saudi Arabia... đã đàm phán mua tổ hợp này.

Theo các nguồn tin quân sự của CNBC, về mặt năng lực, S-400 mạnh hơn so với hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơn khát S-400 của Nga lan rộng bất chấp Mỹ trừng phạt

Vân Anh |

Ít nhất 13 nước đã bày tỏ quan tâm mua hệ thống phòng không S-400 của Nga thay vì của Mỹ, bất chấp có khả năng bị Washington trừng phạt.

Ấn Độ tin không bị Mỹ trừng phạt khi mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ tin tưởng rằng Mỹ sẽ miễn trừ trừng phạt và sẽ thông báo cho chính quyền Tổng thống Donald Trump khi hợp đồng mua S-400 của Nga hoàn tất.

Tổng thống Trump từ chối làm khách mời danh dự thăm Ấn Độ vì S-400

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời mời thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân Ngày Cộng hoà vào đầu năm tới vì New Delhi mua S-400 của Nga.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Cơn khát S-400 của Nga lan rộng bất chấp Mỹ trừng phạt

Vân Anh |

Ít nhất 13 nước đã bày tỏ quan tâm mua hệ thống phòng không S-400 của Nga thay vì của Mỹ, bất chấp có khả năng bị Washington trừng phạt.

Ấn Độ tin không bị Mỹ trừng phạt khi mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ tin tưởng rằng Mỹ sẽ miễn trừ trừng phạt và sẽ thông báo cho chính quyền Tổng thống Donald Trump khi hợp đồng mua S-400 của Nga hoàn tất.

Tổng thống Trump từ chối làm khách mời danh dự thăm Ấn Độ vì S-400

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời mời thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân Ngày Cộng hoà vào đầu năm tới vì New Delhi mua S-400 của Nga.