Thổ Nhĩ Kỳ đòi được phép sở hữu vũ khí hạt nhân như Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải được phép phát triển vũ khí hạt nhân, giống như Mỹ và các cường quốc khác đang sở hữu hạt nhân.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế miền trung ở tỉnh Sivas, Tổng thống Erdogan tán thành việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là các cuộc đối thoại gần đây với Mỹ và Nga, đồng thời gợi ý về các cuộc đàm phán trong tương lai với Trung Quốc. Ông nói “một số nước có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân” và “không chỉ một hoặc hai”.

“Trong khi đó tôi lại không thể sở hữu vũ khí hạt nhân? Tôi không chấp nhận điều đó. Ngay bây giờ, gần như tất cả các nước phát triển đều sở hữu tên lửa hạt nhân” - tờ Newsweek dẫn lời ông Erdogan nói.

Mỹ hiện có khoảng 50 vũ khí hạt nhân được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong chính sách chia sẻ hạt nhân của liên minh quân sự NATO - theo một báo cáo vô tình được NATO tiết lộ đăng tải trên tờ De Morgen của Bỉ hồi tháng 7. Những vũ khí này đặt ở căn cứ Incirlik dưới sự kiểm soát của Mỹ, nhưng nhiều người đã nêu mối quan ngại về sự an toàn trong bối cảnh bất ổn khu vực và khác biệt chính trị.

Năm 1980, Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Chiếu theo hiệp ước, có 5 quốc gia được phép sở hữu vũ khí hạt nhân là Pháp, Trung Quốc, Liên Xô (giờ là Nga), Anh và Mỹ - là những nước đang sở hữu vũ khí hạt nhân vào thời điểm hiệp ước được ký kết năm 1968.

5 nước này thoả thuận không chuyển giao kỹ thuật hạt nhân cho các nước khác, và các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng đồng ý không mưu cầu có vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên vẫn còn các nước khác như Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel đều được cho là đã phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mặc dù là thành viên của NATO từ năm 1952, song Thổ Nhĩ Kỳ đã căng thẳng với các thành viên trong liên minh, đặc biệt là Mỹ vì thương vụ mua S-400 của Nga.

Tổng thống Donald Trump đã phản ứng bằng cách đình chỉ sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án sản xuất chung chiến đấu cơ thế hệ mới F-35.

Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân giới thiệu Su-57 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ở Mátxcơva trong tuần trước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đích thân “tiếp thị” Su-57 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Sau S-400, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục mua chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga sau khi Tổng thống Recep Erdogan được đích thân Tổng thống Vladimir Putin “tiếp thị”.

Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới Su-35 của Nga sau khi kế hoạch F-35 đổ bể

Hải Anh |

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách mua sắm vũ khí đang xem xét khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga theo đề xuất của hãng sản xuất vũ khí Rosoboronexport, nhật báo Yeni Safak đưa tin.

Mỹ đề nghị "sốc" Thổ Nhĩ Kỳ: Đừng dùng S-400, hãy đàm phán thương mại tự do

Thanh Hà |

Mỹ sẵn sàng "khởi động đàm phán thương mại tự do" nếu Thổ Nhĩ Kỳ không kích hoạt S-400, Thượng nghị sĩ  Mỹ Lindsey Graham nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng thống Putin đích thân “tiếp thị” Su-57 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Sau S-400, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục mua chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga sau khi Tổng thống Recep Erdogan được đích thân Tổng thống Vladimir Putin “tiếp thị”.

Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới Su-35 của Nga sau khi kế hoạch F-35 đổ bể

Hải Anh |

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách mua sắm vũ khí đang xem xét khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga theo đề xuất của hãng sản xuất vũ khí Rosoboronexport, nhật báo Yeni Safak đưa tin.

Mỹ đề nghị "sốc" Thổ Nhĩ Kỳ: Đừng dùng S-400, hãy đàm phán thương mại tự do

Thanh Hà |

Mỹ sẵn sàng "khởi động đàm phán thương mại tự do" nếu Thổ Nhĩ Kỳ không kích hoạt S-400, Thượng nghị sĩ  Mỹ Lindsey Graham nói.