Thổ Nhĩ Kỳ dọa tung "chiêu độc" với EU nếu bị coi là xâm lược Syria

Song Minh |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo sẽ đáp trả bằng "chiêu độc" nếu EU coi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria là một cuộc xâm lược.

Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp của đảng AK hôm 10.10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edorgan dọa sẽ để hàng triệu người tị nạn vào EU nếu Châu Âu coi chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở đông bắc Syria là một cuộc xâm lược.

"Này EU, hãy tỉnh giấc đi. Tôi nói lại một lần nữa, nếu các vị cố tình đóng khung chiến dịch của chúng tôi là một cuộc xâm lược, thì nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi sẽ mở cửa và để 3,6 triệu người tị nạn tràn vào đất nước các vị" - RT dẫn lời ông Erdogan nói.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean Claude Juncker nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ "phải chấm dứt hoạt động quân sự đang diễn ra ở đông bắc Syria". Ông Juncker bổ sung rằng cuộc xâm lượng "sẽ không có kết quả" và Thổ Nhĩ Kỳ đừng nên mong chờ sự giúp đỡ của Châu Âu để thành lập cái gọi là "vùng an toàn".

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria từ ngày 9.10 trong "Chiến dịch mùa xuân hòa bình" nhằm tạo lập "vùng an toàn" ở bên phía biên giới Syria. Khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của dân quân người Kurd mà Ankara coi là khủng bố.

Tổng thống Erdogan cho biết, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 109 dân quân người Kurd kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu oanh tạc, Syria rơi vào vòng xoáy "nồi da nấu thịt"

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trút hỏa lực xuống 181 mục tiêu ở miền bắc Syria hôm 9.10 ngay sau thông báo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút binh sĩ Mỹ, bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria nhằm vào lực lượng người Kurd.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu oanh tạc, Syria rơi vào vòng xoáy "nồi da nấu thịt"

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trút hỏa lực xuống 181 mục tiêu ở miền bắc Syria hôm 9.10 ngay sau thông báo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút binh sĩ Mỹ, bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria nhằm vào lực lượng người Kurd.