Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.800 lính đánh thuê Syria đến Libya

Song Minh |

3.800 lính đánh thuê Syria đã được Thổ Nhĩ Kỳ cử tới Libya trong 3 tháng đầu năm nay, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

AP dẫn báo cáo về các hoạt động chống khủng bố ở Châu Phi của Lầu Năm Góc cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp tiền và cấp quốc tịch cho hàng nghìn chiến binh để đổi lấy việc tham gia vào cuộc xung đột ở Libya cùng với các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) ở Tripoli.

Báo cáo chỉ ra rằng, lính đánh thuê Syria không có liên kết với các tổ chức khủng bố như IS và Al Qaeda và phần thưởng tiền bạc rất có thể là động cơ chính của việc đi đến Libya, chứ không phải những cân nhắc về ý thức hệ hay chính trị.

Theo báo cáo, 300 chiến binh Syria đã đến Libya vào cuối tháng 4 năm ngoái và Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một "số lượng không rõ" binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya trong những tháng đầu năm.

Báo cáo cũng cho biết, hàng trăm lính đánh thuê, bao gồm cả người Syria, đã được Nga gửi đến Libya với số lượng ước tính từ 800 đến 2.500.

Theo Lầu Năm Góc, Nga và chính phủ Syria đã đồng ý gửi từ 300 đến 400 cựu chiến binh của phe đối lập Syria từ Quneitra tới Libya, theo các nguồn tin giấu tên.

Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã gửi 14 máy bay tới Libya để hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và lãnh đạo LNA - nguyên soái Khalifa Haftar.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Vladimir Putin phủ nhận điều binh lính Nga đến Libya, cũng như tính xác thực của các báo cáo về sự hiện diện của người Nga ở Libya.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tấn công đẫm máu bằng bom xe ở Syria: 5 người chết, 85 người bị thương

Phương Linh |

Một vụ tấn công bằng bom xe xảy ra tại khu vực Azaz phía tây bắc Syria đã giết chết 5 người và làm bị thương 85 người khác, theo tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.7.

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tấn công đẫm máu bằng bom xe ở Syria: 5 người chết, 85 người bị thương

Phương Linh |

Một vụ tấn công bằng bom xe xảy ra tại khu vực Azaz phía tây bắc Syria đã giết chết 5 người và làm bị thương 85 người khác, theo tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.7.

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.