Thiếu rau xanh khiến tình hình dịch tại Hong Kong thêm tồi tệ

Nguyễn Hạnh |

Nguồn cung rau tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.2 đã cạn kiệt và người dân đang tranh nhau mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy.

Theo Reuters, lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) dự kiến ​​sẽ công bố thêm các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 vào cuối ngày sau khi đặc khu này báo cáo ghi nhận hơn 600 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 7.2. Đài truyền hình TVB đưa tin đã có ít nhất 380 ca mắc mới được xác nhận vào ngày 7.2 với 400 kết quả xét nghiệm dương tính sơ bộ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tuần, bà Nguyệt Nga cho biết việc vận chuyển rau xanh từ Trung Quốc đại lục đã bị đình trệ khi các tài xế xe tải có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng bà không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào để giải quyết tình trạng thiếu hụt.

Tại khu chợ Wan Chai, một nhân viên của cửa hàng rau đã hét lên một cách bất lực trước đám đông ùa vào.

"Không còn rau bên trong. Thật là một bãi chiến trường", cô nói khi mọi người cố gắng xông vào.

Một số quầy rau và trái cây bán sản phẩm của Trung Quốc đại lục đã bị đóng cửa, trong khi những quầy hàng khác bán nông sản với giá gấp đôi bình thường.

Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, lựa chọn tốt nhất hiện tại là tuân thủ chiến lược "zero-COVID" mà Trung Quốc đại lục áp dụng để ngăn chặn tất cả các đợt bùng phát COVID-19 càng sớm càng tốt.

“Chúng ta nên ngăn chặn sự lây lan của virus càng nhiều và càng nhanh càng tốt", lãnh đạo Hong Kong nói.

Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Nhân dân Nhật báo - đã khuyến khích Hong Kong làm theo chiến lược của Trung Quốc đại lục để ngăn chặn sự lây lan của virus trong một bài xã luận ngày 7.2.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.

Hong Kong có thể đóng cửa cho đến năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) có thể chỉ mở cửa trở lại vào đầu năm 2024 vì các chính sách COVID-19 nghiêm ngặt. Điều này có thể kích hoạt làn sóng rời đi của các công ty và người lao động nước ngoài, theo Phòng Thương mại Châu Âu.

Hong Kong cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Để tăng tỉ lệ tiêm chủng vốn tương đối thấp, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.

Hong Kong có thể đóng cửa cho đến năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) có thể chỉ mở cửa trở lại vào đầu năm 2024 vì các chính sách COVID-19 nghiêm ngặt. Điều này có thể kích hoạt làn sóng rời đi của các công ty và người lao động nước ngoài, theo Phòng Thương mại Châu Âu.

Hong Kong cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Để tăng tỉ lệ tiêm chủng vốn tương đối thấp, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi.