Thiếu quân trầm trọng, Ukraina hạ tuổi nhập ngũ

Khánh Minh |

Ukraina hạ tuổi nhập ngũ xuống 25 để bù đắp thiếu hụt quân số chiến đấu với Nga.

AP đưa tin, ngày 3.4, Ukraina hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội đã cạn kiệt sau hơn hai năm xung đột với Nga.

Luật nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực một ngày sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ký. Quốc hội Ukraina đã thông qua luật vào năm ngoái.

Hiện chưa rõ tại sao ông Zelensky lại mất nhiều thời gian như vậy để ký dự luật thành luật. Ông không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này và các quan chức cũng không cho biết Ukraina dự kiến tiếp nhận bao nhiêu binh sĩ mới hoặc cho đơn vị nào.

Việc huy động quân là một vấn đề nhạy cảm ở Ukraina trong nhiều tháng qua trong bối cảnh quân đội ngày càng thiếu bộ binh, thiếu đạn dược trầm trọng, khiến Nga chiếm thế chủ động trên chiến trường.

Các nhà phân tích quân sự cho biết, độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraina là khoảng 40. Một số người Ukraina lo ngại rằng việc loại bỏ thanh niên ra khỏi lực lượng lao động sẽ phản tác dụng, gây tổn hại thêm cho nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá. Vấn đề được cho là trở nên nghiêm trọng hơn khi Kiev chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công tiềm tàng của Mátxcơva vào mùa hè này.

Sự nhiệt tình ra trận chống Nga đã giảm dần, mặc dù sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến vẫn ở mức cao.

Ukraina hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội đã cạn kiệt sau hơn hai năm xung đột với Nga. Ảnh: AP
Ukraina hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội đã cạn kiệt sau hơn hai năm xung đột với Nga. Ảnh: AP

Ukraina hiện cấm nam giới dưới 60 tuổi đi nước ngoài. Nhiều nam giới Ukraina đang trốn quân dịch bằng cách trốn ở nhà hoặc cố gắng hối lộ để rời khỏi chiến trường. Các chỉ huy nói rằng họ không có đủ binh lính để tiến hành các cuộc tấn công và hầu như không đủ để giữ các vị trí trong các cuộc tấn công tăng cường của Nga.

Tổng thống Zelensky hiếm khi đề cập đến vấn đề huy động quân, nhưng tháng 12 năm ngoái, ông cho biết quân đội Ukraina muốn huy động thêm tới 500.000 quân. Theo ông Zelensky, cuộc huy động lớn như vậy sẽ tiêu tốn của Ukraina số tiền tương đương 13,4 tỉ USD.

Nhu cầu huy động để tăng cường binh sĩ cho quân đội Ukraina được cho là một trong những lĩnh vực bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Tướng Valeri Zaluzhnyi - tổng tư lệnh nổi tiếng của các lực lượng vũ trang Ukraina bị sa thải vào tháng 2.

Thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết quân đội Ukraina có gần 800.000 quân trong tháng 10. Con số này không bao gồm Vệ binh Quốc gia hoặc các đơn vị khác. Tổng cộng có 1 triệu người Ukraina trong lực lượng vũ trang.

Trên thực địa, ngày 3.4, lực lượng không quân Ukraina cho biết đã bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Nga phóng qua đêm ở các tỉnh miền trung.

Ông Zelensky thừa nhận, Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, “chịu đau đớn hàng ngày” từ các cuộc tấn công không ngừng của Nga.

Các cuộc tấn công của Nga trên khắp đất nước đang “gây ra sự tàn phá” - ông Zelensky viết trên mạng X, kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm tên lửa phòng không.

Ông cho biết chỉ riêng trong tháng 3, Nga đã phóng hơn 400 tên lửa các loại, 600 máy bay không người lái Shahed và hơn 3.000 quả bom dẫn đường nhằm vào Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bắt giữ lượng chất nổ từ Ukraina đủ sức phá hủy chung cư 5 tầng

Ngọc Vân |

Lượng chất nổ đủ sức phá hủy chung cư 5 tầng có nguồn gốc từ Ukraina bị Nga bắt giữ khi đang được chuyển đến Mátxcơva.

Ngân hàng Thế giới dự báo thời điểm Ukraina phá sản

Song Minh |

Ukraina có thể phá sản sớm nhất là vào năm 2025 trừ khi các nước phương Tây đồng ý xóa nợ hoặc cơ cấu lại các khoản nợ, theo quan chức của Ngân hàng Thế giới (WB).

Đình chỉ sản xuất tên lửa Đức Taurus, Ukraina hết hy vọng

Khánh Minh |

Hãng vũ khí MBDA cho biết, không thể sản xuất thêm tên lửa Taurus nếu không có đơn đặt hàng từ chính phủ Đức.

Hàng nghìn người đội nắng săn tour giá rẻ tại Ngày hội Du lịch TPHCM

Như Quỳnh |

Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 20 đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là săn tour giá rẻ.

Bé 1 tuổi bị chấn thương não tại trường mầm non

Minh Chuyên |

Sơn La - Chiều 5.4, Báo Lao Động nhận được thông tin từ bạn đọc về việc một cháu nhỏ sau khi ngủ dậy ở Trường mầm non Sơn Ca (Tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) thì bị chấn thương não.

Vụ đổ thải lấn sông Hàn, Đà Nẵng chỉ đạo phục hồi hiện trạng trong vòng 1 ngày

Thanh Hải |

Chiều 5.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã phát hành công văn (số 1241/VP-ĐTĐT), thông báo ý kiến của Lãnh đạo UBND thành phố đến các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các việc liên quan đến vụ đổ bãi thải, xà bần lấn sông Hàn mà Báo Lao Động đã nêu.

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ lĩnh 5 năm tù, người thân được trả siêu xe, nhiều bị cáo được trả tự do tại tòa

Việt Dũng |

Chiều 5.4, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra phán quyết với 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu.

Nam Định thua Bình Định 2-4, cuộc đua vô địch V.League thêm kịch tính

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải 2023-2024 và chỉ còn hơn Công an Hà Nội 4 điểm trên bảng xếp hạng V.League. Cuộc đua vô địch vì thế trở nên hấp dẫn hơn.

Nga bắt giữ lượng chất nổ từ Ukraina đủ sức phá hủy chung cư 5 tầng

Ngọc Vân |

Lượng chất nổ đủ sức phá hủy chung cư 5 tầng có nguồn gốc từ Ukraina bị Nga bắt giữ khi đang được chuyển đến Mátxcơva.

Ngân hàng Thế giới dự báo thời điểm Ukraina phá sản

Song Minh |

Ukraina có thể phá sản sớm nhất là vào năm 2025 trừ khi các nước phương Tây đồng ý xóa nợ hoặc cơ cấu lại các khoản nợ, theo quan chức của Ngân hàng Thế giới (WB).

Đình chỉ sản xuất tên lửa Đức Taurus, Ukraina hết hy vọng

Khánh Minh |

Hãng vũ khí MBDA cho biết, không thể sản xuất thêm tên lửa Taurus nếu không có đơn đặt hàng từ chính phủ Đức.