Thiếu nữ Trung Quốc nhập viện khẩn sau 1.000 lần squat thi với bạn

Hải Anh |

Một thiếu nữ Trung Quốc đã nhập viện cấp cứu sau khi thực hiện 1.000 lần squat thi với bạn.

Asia One đưa tin, thiếu nữ 19 tuổi họ Tang ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã thi đấu với bạn squat với bạn. Squat là động tác trong bài tập thể hình, người tập sẽ phải đứng lên ngồi xuống trụ bằng hai chân.

Cả hai gọi video cho nhau và thi đấu bằng cách tập động tác squat cùng lúc để đảm bảo không ai có thể gian lận.

Theo báo chí Trung Quốc, thiếu nữ họ Tang nói rằng: "Cả hai chúng tôi đều không muốn thua vì vậy chúng tôi nỗ lực đánh bại nhau và kết quả là chúng tôi hoàn thành 1.000 lần squat".

Hai cô gái kết thúc 1.000 lần squat trong thời gian 2 đến 3 tiếng. Sau cuộc thi đấu cường độ cao, Tang cảm thấy hơi đau nhưng nghĩ đây là dấu hiệu bình thường sau khi tập thể dụng.

Tuy nhiên, 2 ngày sau, Tang phát hiện ra không chỉ chân có vấn đề mà nước tiểu cũng có màu nâu bất thường.

Bạn trai của Tang đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết cô có thể bị tiêu cơ vân (rhabdomyolysis).

Đây là hội chứng lâm sàng và sinh học nghiêm trọng phát sinh từ chấn thương cơ trực tiếp hoặc gián tiếp. Theo hội chứng này, các tế bào cơ vân bị tổn thương và huỷ hoại dẫn đến giải phóng một loạt các chất trong tế bào cơ vào máu. Với các ca nặng, tiêu cơ vân có thể dẫn tới suy thận và tử vong.

Trong trường hợp của Tang, việc hoàn thành số lần squat lớn trong thời gian ngắn đã khiến cô mắc phải tình trạng này.

Sau khi được các bác sĩ chẩn đoán, Tang đã nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị khẩn cấp và phục hồi trong khoa hồi sức tích cực (ICU).

Theo phó giám đốc khoa nội tiết và thận của bệnh viện Tang chữa trị, cô đã rất may mắn vì còn trẻ. Nếu cao tuổi hơn, Tang có thể bị suy thận. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc từ trần

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng từ trần, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin hôm 29.7.

Hạ viện Mỹ: Hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Theo TTXVN |

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nêu rõ, sự hung hăng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia công khai bỏ qua luật pháp quốc tế.

Trung Quốc ngăn cản Việt Nam thăm dò dầu khí là vô lý, ngang ngược

HẢI ANH (thực hiện) |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - nhận định, hoạt động trái phép của các tàu Trung Quốc ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam nhằm ngăn cản các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam là hành động vô lý, ngang ngược.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc từ trần

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng từ trần, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin hôm 29.7.

Hạ viện Mỹ: Hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Theo TTXVN |

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nêu rõ, sự hung hăng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia công khai bỏ qua luật pháp quốc tế.

Trung Quốc ngăn cản Việt Nam thăm dò dầu khí là vô lý, ngang ngược

HẢI ANH (thực hiện) |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - nhận định, hoạt động trái phép của các tàu Trung Quốc ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam nhằm ngăn cản các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam là hành động vô lý, ngang ngược.