Thiếu lương thực, Sri Lanka cho công chức nghỉ thứ Sáu để làm nông

Như Tâm |

Sri Lanka cho phép công chức nghỉ ngày thứ Sáu để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và khuyến khích trồng thêm lương thực.

Sri Lanka, với khoảng 1 triệu công chức, đang trong tình trạng thiếu hụt ngoại hối nghiêm trọng, khiến quốc đảo này không thể nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Người dân Sri Lanka phải xếp hàng chờ nhiều giờ trước các trạm xăng để mua nhiên liệu và bị mất điện suốt nhiều tháng.

Nội các Sri Lanka cuối ngày 13.6 thông qua đề xuất cho công chức được nghỉ ngày thứ Sáu trong 3 tháng tới, chủ yếu vì tình trạng thiếu nhiên liệu khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và để khuyến khích họ trồng trọt.

“Cho phép các công chức nghỉ một ngày làm việc… để thúc đẩy họ tham gia hoạt động nông nghiệp tại nhà hoặc nơi khác dường như là quyết định phù hợp để ứng phó tình trạng thiếu thực phẩm”, văn phòng thông tin chính phủ Sri Lanka cho biết.

Liên Hợp Quốc tuần trước cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo cận kề và tổ chức này dự định chi 47 triệu USD để hỗ trợ hơn 1 triệu người dễ bị tổn thương tại Sri Lanka.

Nội tệ mất giá, giá hàng hóa toàn cầu tăng và chính sách cấm phân bón hóa học (hiện đã được đảo ngược) đã đẩy lạm phát thực phẩm tại Sri Lanka lên 57% trong tháng 4.

Chính phủ quốc đảo đang đàm phán về một gói cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một phái đoàn IMF dự kiến đến thủ đô Colombo vào ngày 20.6.

Mỹ cũng sẵn sàng hỗ trợ Sri Lanka - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cuối ngày 13.6.

“Trong những thời khắc khó khăn về kinh tế và chính trị, Mỹ luôn sẵn sàng làm việc cùng Sri Lanka, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ IMF và cộng đồng quốc tế”, ông Blinken viết trên tài khoản Twitter cá nhân.

Thủ tướng Wickremesinghe hồi đầu tháng 6 cho biết Sri Lanka cần ít nhất 5 tỉ USD để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho đến hết năm nay.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Nước vỡ nợ ở Châu Á tính mua thêm dầu của Nga

Khánh Minh |

Sri Lanka - nước vỡ nợ hồi tháng 5 vừa qua - có thể phải mua thêm dầu của Nga khi quốc đảo này đang săn lùng nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.

Khan hiếm thuốc, bệnh nhân ung thư Sri Lanka có nguy cơ nhận “án tử" sớm

Như Tâm |

Các bệnh viện ở Sri Lanka hiện không còn đủ những loại thuốc cần thiết để chữa bệnh, dấy lên nguy cơ sẽ có trường hợp tử vong.

Khủng hoảng lương thực ở Sri Lanka: “Chúng tôi sắp chết đói”

Như Tâm (Theo Reuters) |

Thủ tướng Sri Lanka phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh kinh tế quốc đảo này rơi vào khủng hoảng.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Nước vỡ nợ ở Châu Á tính mua thêm dầu của Nga

Khánh Minh |

Sri Lanka - nước vỡ nợ hồi tháng 5 vừa qua - có thể phải mua thêm dầu của Nga khi quốc đảo này đang săn lùng nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.

Khan hiếm thuốc, bệnh nhân ung thư Sri Lanka có nguy cơ nhận “án tử" sớm

Như Tâm |

Các bệnh viện ở Sri Lanka hiện không còn đủ những loại thuốc cần thiết để chữa bệnh, dấy lên nguy cơ sẽ có trường hợp tử vong.

Khủng hoảng lương thực ở Sri Lanka: “Chúng tôi sắp chết đói”

Như Tâm (Theo Reuters) |

Thủ tướng Sri Lanka phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh kinh tế quốc đảo này rơi vào khủng hoảng.