Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa khử trùng ngày càng cao khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hàn Quốc, khiến một số người dân tự làm khẩu trang.

"Như bạn biết, khẩu trang được bán với giá cực cao do khan hiếm, chưa kể những khẩu trang đắt tiền không có sẵn trên thị trường để mua. Vì vậy, tôi tự làm khẩu trang cho mình", tờ Korea Herald dẫn lời ông Cha Yang Bo-sang (44 tuổi).

Ông Yang có hai con gái. Lũ trẻ đã đặt tên cho chiếc khẩu trang thủ công của mình là BS70 theo tên viết tắt của chúng.

Sau khi cẩn thận tìm kiếm thông tin trên mạng, ông Yang thấy vải không dệt có chức năng như bộ lọc. Ông để nó bên trong chiếc khẩu trang bằng vải cotton.

Theo thống kê ở Hàn Quốc, khẩu trang dùng một lần bán trực tuyến có giá 4.000 won (khoảng 80.000 đồng) mỗi chiếc. Trong khi đó, chiếc khẩu trang thủ công do ông Yang tự làm có giá 1.010 won (khoảng 20.000 đồng).

"Về mặt chất lượng, khẩu trang thủ công có thể không sánh bằng các khẩu trang trên thị trường, nhưng đây là loại khẩu trang giống với khẩu trang KF (được chính phủ công nhận) với khả năng lọc bụi", ông Yang chia sẻ.

Chính phủ Hàn Quốc đang dần giải quyết các vấn đề cung và cầu về khẩu trang và nước rửa tay khử trùng khi yêu cầu các nhà sản xuất cung cấp các mặt hàng này cho các nhà bán lẻ.

Bà Echoing Yang (35 tuổi) sống ở tỉnh Chungcheong, phía tây Hàn Quốc cũng chọn khẩu trang thủ công.

"Trong tình hình hiện tại rất khó tìm mua khẩu trang và đắt đỏ, tôi quyết định tự làm khẩu trang cho riêng mình", bà Echoing nói. "Sau khi tôi nhận thấy hiệu quả của khẩu trang tiêu chuẩn và khẩu trang thủ công tương đương nhau, tôi cảm thấy không cần phải mua khẩu trang. Tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu giặt và tái sử dụng chúng".

Bà chia sẻ thêm, chồng bà, bố, mẹ và anh trai hiện đang sử dụng khẩu trang thủ công.

Chính quyền địa phương trên đảo Jeju cho biết, trong bối cảnh thiếu khẩu trang, các nhóm tình nguyện và Hiệp hội Phụ nữ Saemaul ở đây đã phân phát 100.000 khẩu trang thủ công dùng một lần làm bằng khăn giấy và dây nịt vào đầu tháng này.

"Chúng tôi làm khẩu trang bằng khăn giấy để sử dụng một lần. Mặc dù chúng không hiệu quả như khẩu trang y tế, nhưng có cái để đeo sẽ tốt hơn là không", một quan chức của Jeju cho biết.

Hiệp hội dược sĩ trên đảo Jeju và quan chức y tế địa phương đã phát quy trình để làm nước rửa tay khử trùng cũng như 200.00 nguyên liệu để làm chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia chia sẻ về hiệu quả của khẩu trang thủ công một cách thận trọng hơn: "Chúng ta nên dùng khẩu trang để phòng nhiễm COVID-19 lây lan, nhưng khẩu trang bằng vải thủ công như này có thể bị ướt, dẫn đến khả năng bảo vệ kém hơn" - Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thông tin. "Khẩu trang y tế có khả năng lọc là sự lựa chọn an toàn hơn".

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mua khẩu trang trên mạng, doanh nhân Malaysia bị lừa gần 1,5 tỉ đồng

HỒNG HẠNH |

Một doanh nhân Malaysia đã bị lừa 89.000 đôla Singapore (khoảng 1,5 tỉ đồng Việt Nam) khi cố gắng mua 20.000 hộp khẩu trang trên mạng.

"Siêu trộm" đột nhập bệnh viện Nhật Bản đánh cắp hàng nghìn khẩu trang

Thanh Hà |

Những tên trộm ở Nhật Bản đã lấy cắp khoảng 6.000 khẩu trang từ một bệnh viện của nước này trong bối cảnh đất nước đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang và giá khẩu trang bán trực tuyến đang tăng mạnh do dịch virus Corona mới (COVID-19).

Người phụ nữ Trung Quốc bị bắt do không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỒNG HẠNH |

Người phụ nữ họ Qiu bị bắt do không đeo khẩu trang chống virus Corona ở Thâm Quyến, Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mua khẩu trang trên mạng, doanh nhân Malaysia bị lừa gần 1,5 tỉ đồng

HỒNG HẠNH |

Một doanh nhân Malaysia đã bị lừa 89.000 đôla Singapore (khoảng 1,5 tỉ đồng Việt Nam) khi cố gắng mua 20.000 hộp khẩu trang trên mạng.

"Siêu trộm" đột nhập bệnh viện Nhật Bản đánh cắp hàng nghìn khẩu trang

Thanh Hà |

Những tên trộm ở Nhật Bản đã lấy cắp khoảng 6.000 khẩu trang từ một bệnh viện của nước này trong bối cảnh đất nước đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang và giá khẩu trang bán trực tuyến đang tăng mạnh do dịch virus Corona mới (COVID-19).

Người phụ nữ Trung Quốc bị bắt do không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỒNG HẠNH |

Người phụ nữ họ Qiu bị bắt do không đeo khẩu trang chống virus Corona ở Thâm Quyến, Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.