Thiệt hại đầu tiên do siêu bão Goni mạnh nhất thế giới ở Philippines

Song Minh |

Siêu bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm nay tàn phá trên diện rộng sau khi đổ bộ Philippines.

Mặc dù siêu bão Goni đã suy yếu sau khi đổ bộ phía nam đảo Luzon của Philippines vào sáng 1.11, song các quan chức cho biết có ít nhất 4 người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị hư hại, bão gây lũ quét và mất điện.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines vào sáng 1.11. Ảnh: Fobos Storm
Siêu bão Goni đổ bộ Philippines vào sáng 1.11. Ảnh: Fobos Storm

Theo tờ Rappler, trong bản tin lúc 11h sáng ngày 1.11, Cơ quan Dịch vụ Thời tiết, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này trong năm nay, đã suy yếu thành bão vào lúc 8h sáng cùng ngày, nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn, đe doạ các tỉnh phía nam thủ đô Manila.

Các cơn bão nhiệt đới thường suy yếu sau khi đổ bộ đất liền. Siêu bão Goni đổ bộ vào Bato, Catanduanes vào 4h50 sáng 1.11, sau đó đổ bộ Tiwi, Albay, vào 7h20 sáng.

Siêu bão Goni suy yếu sau khi đổ bộ, nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn. Ảnh: Fobos Storm
Siêu bão Goni suy yếu sau khi đổ bộ, nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn. Ảnh: Fobos Storm

Vào hồi 11h ngày 1.11, bão Goni ở vùng biển Pasacao, Camarines Sur và tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25km.

Sức gió tối đa giảm nhẹ xuống 215 km/h so với 225 km/h trước đó tại thời điểm đổ bộ, gió giật 295km/h - giảm từ 310 km/h trước đó. Một cơn bão được gọi là siêu bão khi có sức gió tối đa trên 220 km/h.

df
Bão Goni có sức gió 225 km/h. Ảnh: Fobos Storm

Reuters dẫn lời Thống đốc Albay, tỉnh Bicol, ông Al Francis Bichara, cho biết, bão Goni đổ bộ hai lần vào hai nơi ở Bicol, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng, trong đó có một người bị cây đâm và một đứa trẻ năm tuổi bị cuốn trôi trên sông.

Bão Goni quật đổ cây cối, nhà cửa khi đổ bộ Philippines. Ảnh: Fobos Storm
Bão Goni quật đổ cây cối, nhà cửa khi đổ bộ Philippines. Ảnh: Fobos Storm

Các đoạn video do các kênh tin tức và mạng xã hội quay cho thấy các con sông bị tràn bờ và một số con đê bị phá hủy, nhấn chìm các ngôi làng ở Bicol.

Ông Bichara cũng nhận được báo cáo về sạt lở bùn đất từ núi lửa, cũng như việc cung cấp điện và dịch vụ thông tin liên lạc.

Tại Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết, nguồn cung cấp điện đã bị cắt ở 10 thị trấn do bão Goni quật đổ cây cối.

Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ 19 triệu đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão, bao gồm cả những người trong vùng nguy hiểm và ở thủ đô Manila.

Bão Goni quật đổ cây cối, nhà cửa khi đổ bộ Philippines. Ảnh: Fobos Storm
Bão Goni quật đổ cây cối, nhà cửa khi đổ bộ Philippines. Ảnh: Fobos Storm

Giám đốc quản lý thảm họa Ricardo Jalad cho hay, khoảng 347.000 người đang ở trong các trung tâm sơ tán, thấp hơn so với con số gần một triệu người mà cơ quan này báo cáo hôm 31.10.

Theo phát ngôn viên Harry Roque, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang theo dõi phản ứng thiên tai của chính phủ từ thành phố Davao, quê hương của ông ở miền nam Philippines.

Các quan chức y tế nhắc nhở những người dân ở các trung tâm sơ tán nên giãn cách xã hội vì COVID-19 lây lan cũng là một mối lo ngại.

Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy khi cơ quan hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa một ngày của cửa ngõ chính của Manila, sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Bão Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ bão Haiyan - cơn bão khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Bão Goni đổ bộ sau sau cơn bão Molave tàn phá Philippines vào tháng trước, làm 22 người thiệt mạng, chủ yếu do chết đuối ở các tỉnh phía nam Manila.

Trong khi đó, PASAGA cho biết đang theo dõi một cơn bão nhiệt đới khác, bão nhiệt đới Atsani, có thể đổ bộ vào các tỉnh phía bắc Luzon trong những ngày tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với gió giật 280km/h

Khánh Minh |

Bão Goni mạnh lên thành siêu bão vào 2h sáng ngày 1.11 và đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu bão Goni có thể trở thành cơn bão mạnh nhất trên trái đất năm 2020, đang hướng về Philippines.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với gió giật 280km/h

Khánh Minh |

Bão Goni mạnh lên thành siêu bão vào 2h sáng ngày 1.11 và đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu bão Goni có thể trở thành cơn bão mạnh nhất trên trái đất năm 2020, đang hướng về Philippines.