Thiết bị có thể làm nên đột phá trong tìm kiếm MH370

Song Minh |

Máy bay MH370 có thể được tìm thấy bằng thiết bị đột phá mới.

Một chuyên gia về biển sâu tuyên bố có thể sẽ tìm thấy máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hơn một thập kỷ sau khi chiếc máy bay biến mất.

Chiếc máy bay Boeing 777 chở 239 người đã biến mất trong chuyến bay thường lệ từ Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8.3.2014.

Nhiều người tin rằng MH370 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương, số khác đồn đoán máy bay biến mất vào một hố đen. Đến nay, tung tích MH370 vẫn là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.

Giờ đây, Tony Romeo, giám đốc điều hành của công ty Mỹ Deep Sea Vision, hy vọng cuối cùng sẽ có đáp án về bí ẩn MH370 cho các gia đình có người thân trên máy bay mất tích.

Romeo nói với chương trình 60 Minutes Australia hôm 17.3 rằng, công ty robot hàng hải của Mỹ có kế hoạch đưa một tàu lặn xuống đại dương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Công ty Deep Sea Vision muốn đưa tàu lặn không người lái xuống đáy biển để tìm kiếm MH370. Ảnh: Facebook Deep Sea Vision
Công ty Deep Sea Vision muốn đưa tàu lặn không người lái xuống đáy biển để tìm kiếm MH370. Ảnh: Facebook Deep Sea Vision

Ông nói, tàu lặn hoạt động ở độ cao 50 mét so với đáy biển và chỉ đi tới đi lui. “Tàu lặn có đôi mắt to, nhìn vào mọi thứ nó có thể nhìn thấy, hút và lưu trữ dữ liệu, rồi ngoi lên mặt nước. Chúng tôi cắm một ổ USB vào đó, rút ​​dữ liệu ra và xem trên máy tính chính xác như những gì nó nhìn thấy” - Romeo cho hay.

Các nhà điều tra, cả chính thức lẫn tư nhân, trong nhiều năm đã rà soát hơn 120.000km2 dưới đáy Ấn Độ Dương. Mặc dù vậy, chưa có máy bay, nạn nhân hay câu trả lời nào được tìm thấy.

Romeo nói rằng, tàu lặn không người lái “siêu đỉnh” của công ty ông có thể tìm kiếm gấp bốn lần như vậy, với máy quét có thể phát hiện những nếp nhăn nhỏ nhất dưới đáy biển.

Theo nhà sản xuất Kongsberg Maritime, tàu Hugin 6000 có độ sâu hoạt động 6.000 mét.

Ảnh: Facebook Deep Sea Vision
Tàu Hugin 6000 có độ sâu hoạt động 6.000 mét. Ảnh: Facebook Deep Sea Vision

Deep Sea Vision đang chuẩn bị đệ trình kế hoạch tìm kiếm MH370 lên Chính phủ Malaysia. Các quan chức cũng đã xem xét đề xuất của một công ty khác.

Công ty chế tạo robot Deep Sea Vision đã gây chú ý vào đầu năm nay khi tuyên bố chụp được hình ảnh siêu âm ở Thái Bình Dương “có vẻ là máy bay Lockheed 10-E Electra” của nữ phi công Earhart.

Earhart, người cố gắng trở thành nữ phi công đầu tiên bay qua Đại Tây Dương, đã biến mất 87 năm trước trong chuyến bay xấu số.

“Tôi cảm thấy chúng tôi đã chứng minh được uy tín của mình, chúng tôi đã chứng minh được năng lực của mình” - Romeo nói thêm trên chương trình 60 Minutes.

“Chúng tôi đã chứng minh được khả năng sử dụng thiết bị và sử dụng các kỹ thuật mới. Và tôi tin rằng Chính phủ Malaysia muốn có câu trả lời. Tôi không tin họ không muốn một vụ tai nạn lớn như thế này không được giải quyết. Điều đó thật không công bằng, không công bằng cho các gia đình” - Romeo nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia làm rõ kỳ vọng về cuộc tìm kiếm MH370

Thanh Hà |

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói rằng, thân nhân những người mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines không nên kỳ vọng bất kỳ đột phá nào liên quan tới việc tìm kiếm máy bay mất tích, Bernama đưa tin ngày 16.3.

Manh mối về MH370 từ sinh vật biển bé nhỏ trên mảnh vỡ dạt vào bờ

Thanh Hà |

Sinh vật có thể sáng tỏ bí ẩn MH370 mất tích là những con hà ngỗng bám vào một mảnh vỡ đã được xác nhận thuộc về chiếc máy bay xấu số của Malaysia Airlines.

Tài liệu bom tấn hé lộ manh mối MH370

Khánh Minh |

Manh mối của MH370 nằm ngay trong tài liệu chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Doanh nghiệp bán dẫn Mỹ, Hàn Quốc muốn phát triển nhà máy tỉ USD ở Việt Nam

Thanh Hà |

Tập đoàn Lam Research của Mỹ dự kiến hợp tác với Công ty Hàn Quốc Seojin để phát triển tại Việt Nam nhà máy cùng chuỗi cung ứng với số vốn 1-2 tỉ USD. Sau đó, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tin 20h: Chuyên gia đề xuất mức điều chỉnh tăng lương hưu cho các đối tượng

Nhóm PV |

Tin 20h: Xử lý cá chết nổi trắng ở hồ Thủy Sứ cạnh hồ Tây; Điều chỉnh tăng lương hưu tỉ lệ cao hơn cho những người có mức lương thấp; Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm tiền phụ cấp của giáo viên;...

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Vàng nhẫn tăng bất chấp đà giảm chung

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Tính đến 19h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.153,7 USD/ounce.

Công an làm việc với cơ sở karaoke về hình ảnh gây bất bình dư luận

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi hình ảnh, clip nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong hát hò, nhảy múa trong quán Karaoke Paris Club lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh, làm rõ.

Malaysia làm rõ kỳ vọng về cuộc tìm kiếm MH370

Thanh Hà |

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói rằng, thân nhân những người mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines không nên kỳ vọng bất kỳ đột phá nào liên quan tới việc tìm kiếm máy bay mất tích, Bernama đưa tin ngày 16.3.

Manh mối về MH370 từ sinh vật biển bé nhỏ trên mảnh vỡ dạt vào bờ

Thanh Hà |

Sinh vật có thể sáng tỏ bí ẩn MH370 mất tích là những con hà ngỗng bám vào một mảnh vỡ đã được xác nhận thuộc về chiếc máy bay xấu số của Malaysia Airlines.

Tài liệu bom tấn hé lộ manh mối MH370

Khánh Minh |

Manh mối của MH370 nằm ngay trong tài liệu chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.