Thiên tai mạnh hơn rình rập đe dọa các siêu đô thị châu Á

Duy Phương |

Ảnh hưởng của mực nước biển dâng sẽ còn tồi tệ hơn dự kiến ở các siêu đô thị ven biển châu Á.

Đông Nam Á ảnh hưởng nặng nhất

Một số thành phố lớn ở châu Á có thể chìm dưới nước vào năm 2100 do mực nước biển ngày càng dâng cao, theo nghiên cứu mới về tác động của biến đổi khí hậu và biến động tự nhiên của đại dương.

Mực nước biển dâng lên do nhiệt độ đại dương ngày một tăng và băng tan chưa từng có bởi biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Climate Change đưa ra cái nhìn sâu sắc mới và những cảnh báo rõ ràng về tác động tồi tệ của khí hậu có thể xảy ra đối với hàng triệu người.

Nghiên cứu mới cho thấy, các phân tích trước đây đã đánh giá thấp mức độ dâng của nước biển và lũ lụt do biến động tự nhiên của đại dương gây ra.

Do các biến động tự nhiên có mức độ biến thiên cao nên tác động của chúng rất khó ước tính. Với tác động tối đa từ những biến động tự nhiên của đại dương kết hợp với những hậu quả dự kiến ​​của biến đổi khí hậu, một số siêu đô thị ở Đông Nam Á sẽ trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mực nước biển dâng cao, theo nghiên cứu mới.

Ví dụ, tại thủ đô Manila của Philippines, nghiên cứu dự đoán, do biến đổi khí hậu, các trận lũ lụt ven biển trong 100 năm tới sẽ xảy ra thường xuyên hơn 18 lần so với trước đây. Mực nước biển làm tăng tần suất lũ lụt ven biển lên gấp 96 lần so với trước đây.

Bà Lourdes Tibig - cố vấn khoa học khí hậu thuộc Viện Khí hậu và Đô thị bền vững ở Philippines - cho biết, phát hiện mới cho thấy tính cấp bách trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Thế giới cần hành động cấp bách để đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hàng triệu người sống ở các siêu đô thị ven biển" - bà nói.

Vịnh Manila tại thủ đô Manila của Philippines. Ảnh: Xinhua
Vịnh Manila nhìn từ thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Xinhua

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), Đại học La Rochelle ở Pháp và Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ (NCAR) thực hiện.

Nghiên cứu nhận thấy, thủ đô Bangkok (Thái Lan), Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Yangon (Myanmar) đặc biệt gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, thành phố Chennai và Kolkata (Ấn Độ) và một số hòn đảo nhiệt đới phía tây Thái Bình Dương và phía tây Ấn Độ Dương cũng trong diện nguy hiểm. Bên cạnh đó, mực nước biển dọc theo bờ biển phía tây của Mỹ và Australia sẽ dâng lên.

Do mực nước biển dâng cao hơn dự kiến, chỉ riêng ở các siêu đô thị châu Á, hơn 50 triệu người có thể bị ảnh hưởng và gần 30 triệu người trong số đó ở Ấn Độ.

Thủ đô Bangkok là nơi sinh sống của ít nhất 11 triệu người trong khi hơn 9 triệu người sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 5,6 triệu người sống ở Yangon.

Những biến động về mực nước biển được nêu chi tiết trong báo cáo dường như sẽ không xảy ra cho đến cuối thế kỷ 21. Tuy nhiên, nếu tốc độ phát thải khí nhà kính tăng lên, mối đe dọa sẽ cận kề hơn.

Nhà khoa học Aixue Hu của NCAR - một trong những tác giả của nghiên cứu - cho biết, các nhà hoạch định chính sách cũng như người dân nên quan tâm hơn đến những mối đe dọa tiềm tàng này. "Từ góc độ chính sách, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất" - ông Hu nói.

Nước biển ấm lên

Theo thông cáo báo chí của NCAR, nghiên cứu cho thấy các sự kiện như El Niño khiến hầu hết các khu vực tây Thái Bình Dương, Australia và châu Á ấm hơn bình thường qua đó có thể làm mực nước biển tăng lên 20-30%.

Những sự kiện này cũng là một trong những nguyên nhân gây lũ lụt lớn. Biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2022.

Phân tích của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu mô tả 2022 là "một năm khí hậu cực đoan", bao gồm lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan và lũ lụt trên diện rộng ở Australia.

Cùng thời điểm, nhiệt độ đại dương ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay và dự kiến ​​tiếp tục tăng.

Báo cáo tháng 1.2023 từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ lưu ý, nhiệt độ đại dương ở mức cao kỷ lục vào năm ngoái, vượt kỷ lục thiết lập năm 2021. Thêm vào đó, 4 năm qua là 4 năm nóng nhất với các đại dương trên Trái đất.

“Và thật không may, chúng tôi dự đoán năm 2023 sẽ ấm hơn năm 2022” - ông Gavin Schmidt, nhà khí hậu học tại NASA nhận định.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô mới của Indonesia được kỳ vọng là trung tâm fintech châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kỳ vọng biến thủ đô mới của Indonesia thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech) hàng đầu châu Á.

Nhà giàu châu Á đổ tiền về Singapore

Thanh Hà |

Không chỉ giới nhà giàu Trung Quốc, nhiều người Ấn Độ siêu giàu, trong đó có tỉ phú Mukesh Ambani đang thành lập văn phòng gia đình ở Singapore.

Tăng trưởng kinh tế châu Á: Trời trong xanh với khả năng có mây

Thanh Hà |

Nadhra Fauzi - chủ doanh nghiệp thương mại điện tử TresGo tại Subang Jaya, Malaysia - đã có một năm kinh doanh tốt đẹp, bội thu trong các lễ hội mua sắm trực tuyến lớn của năm ngoái.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Đức Mạnh |

Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ - trở thành nhà băng đầu tiên phá sản sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Việc SVB sụp đổ đã khiến các thị trường tài chính rối loạn và dấy lên câu hỏi liệu sự kiện này có làm suy yếu hệ thống ngân hàng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới? Quan trọng hơn cả là Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào?

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

Thủ đô mới của Indonesia được kỳ vọng là trung tâm fintech châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kỳ vọng biến thủ đô mới của Indonesia thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech) hàng đầu châu Á.

Nhà giàu châu Á đổ tiền về Singapore

Thanh Hà |

Không chỉ giới nhà giàu Trung Quốc, nhiều người Ấn Độ siêu giàu, trong đó có tỉ phú Mukesh Ambani đang thành lập văn phòng gia đình ở Singapore.

Tăng trưởng kinh tế châu Á: Trời trong xanh với khả năng có mây

Thanh Hà |

Nadhra Fauzi - chủ doanh nghiệp thương mại điện tử TresGo tại Subang Jaya, Malaysia - đã có một năm kinh doanh tốt đẹp, bội thu trong các lễ hội mua sắm trực tuyến lớn của năm ngoái.