Thiên đường mua sắm ở Singapore đìu hiu giữa đại dịch COVID-19

Song Minh |

Tình trạng đìu hiu trên đại lộ Orchard, thiên đường mua sắm ở Singapore, giữa đại dịch COVID-19, cho thấy dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kinh tế đảo quốc sư tử thế nào.

Không còn những nhà hàng nổi tiếng như Modesto vì đã đóng cửa vào tháng trước sau 23 năm. Cũng không còn những hàng dài khách Trung Quốc đứng chờ bên ngoài các cửa hiệu Chanel và Louis Vuitton. Các trung tâm mua sắm dọc theo quãng đường dài 2,4 km trên đại lộ Orchard - từng là một trong những thiên đường mua sắm hàng đầu Châu Á - hiu hắt khách qua lại với các cửa hàng trống rỗng. Nhân viên nhàn rỗi chỉ biết dán mắt vào điện thoại.

“Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất với Singapore và Orchard” - tờ SCMP dẫn lời bà Kiran Assodani, chủ một nhà may có tuổi đời 35 năm, nói. Cửa hàng của bà phục vụ cả khách du lịch và người dân địa phương, đã giảm doanh thu tới 90% kể từ khi COVID-19 bùng phát. “Tôi không biết liệu có vượt qua cơn bão này được không” - bà Assodani ngậm ngùi.

Đại lộ Orchard là một mô hình thu nhỏ của thiệt hại ở đảo quốc sư tử. Sau thành công ban đầu trong việc khống chế COVID-19, dịch bệnh bỗng bùng phát trong các khu nhà ở của lao động nước ngoài ở Singapore, buộc nước này phải phong toả một phần trong suốt 2 tháng, khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái tồi tệ nhất.

Hạn chế đi lại trên toàn cầu đang cướp đi khoảng 20 tỉ USD doanh thu từ ngành du lịch của Singapore, trong khi thị trường nội địa quá nhỏ để bù đắp sự tổn thất này.

Trung tâm mua sắm đầu tiên được mở ở Orchard vào năm 1958 và kể từ đó Orchard đã nhanh chóng trở thành thiên đường mua sắm ở một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài hàng năm.

Bây giờ, Orchard theo vết suy giảm kinh tế của đất nước. Nhà hàng Ý Modesto - vốn đã sống sót sau dịch SARS và cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á và toàn cầu - hoạt động trong hơn 2 thập kỷ trên đường Orchard, nay đã bị đóng cửa mãi mãi. Do COVID-19, thay vì gia hạn hợp đồng thuê, ông chủ Ashok Melwani quyết định cắt lỗ và đóng cửa luôn.

Suy thoái do COVID-19 ở Singapore cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà bán lẻ. Robert Chua, chủ một cửa hàng bán vali giảm giá ở Far East Plaza, cho rằng ông có thể trụ được khoảng 2 tháng nữa.

Trước đây, mỗi tháng ông từng bán được hàng khoảng 25.000 đô la Singapore (18.000 USD) cho khách du lịch Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc. Bây giờ, mỗi ngày may lắm chỉ bán được 300 đô la Singapore, và nhiều ngày không có khách hàng nào cả.

"Mỗi ngày tôi đến cửa hàng đều cảm thấy buồn. Tôi không thể nghỉ trưa khi nghĩ về những chi phí tôi phải trả: 6.000 đô la Singapore một tháng thuê cửa hàng” - ông Chua nói.

Ít nhất 20 cửa hàng ở Far East Plaza đã bị bỏ trống và dán bảng hiệu “cho thuê” trên cửa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt và dịch COVID-19 kìm hãm sự phục hồi kinh tế Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này.

COVID-19 thế giới ngày 3.8: Tình hình nguy cấp ở nhiều nơi

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 được ghi nhận trên thế giới đã vượt 18 triệu ca hôm 3.8 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Australia áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố lớn thứ 2 của nước này để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đối mặt với suy thoái, Singapore tung gói cứu trợ thứ 4

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh đối mặt với cuộc suy thoái được dự báo là "tồi tệ nhất", Singapore hôm 26.5 đã công bố gói cứu trợ thứ 4 trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lũ lụt và dịch COVID-19 kìm hãm sự phục hồi kinh tế Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này.

COVID-19 thế giới ngày 3.8: Tình hình nguy cấp ở nhiều nơi

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 được ghi nhận trên thế giới đã vượt 18 triệu ca hôm 3.8 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Australia áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố lớn thứ 2 của nước này để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đối mặt với suy thoái, Singapore tung gói cứu trợ thứ 4

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh đối mặt với cuộc suy thoái được dự báo là "tồi tệ nhất", Singapore hôm 26.5 đã công bố gói cứu trợ thứ 4 trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát.