Thị trưởng Los Angeles nói "tự hào" về những người biểu tình ôn hòa

Lê Thanh Hà |

Thị trưởng Los Angeles, bang California, Mỹ nói rằng ông "tự hào" về những người đang biểu tình ôn hòa.

"Tôi tự hào về những người đang tham gia biểu tình ôn hòa. Họ có quyền trong việc thể hiện mình và tôi mừng là điều đó diễn ra trong hòa bình", CNN dẫn lời thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti nói trong 1 cuộc họp báo hôm 2.6. Trước đó, thị trưởng cũng từng quỳ gối cùng những người biểu tình.

Những người biểu tình sắc tộc ở Los Angeles - sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát chẹt gối lên cổđến nay đã giảm đáng kể so với con số cao nhất lên tới hàng nghìn người tham gia trước đó. Tuy nhiên, 1 nhóm nhỏ vẫn đang tập trung bên ngoài dinh thự của thị trưởng.

Sau khi cảm ơn các nhân viên cảnh sát vì đã nỗ lực giữ an ninh trật tự, thị trưởng cho hay tình trạng cướp bóc xuất hiện do bạo loạn đang giảm dần tại Los Angeles và được kiểm soát khá nhanh chóng.

1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện đã tới Los Angeles giúp giới chức hỗ trợ tình hình.

"Chúng tôi sẽ xử lý những người đã đột nhập vào các doanh nghiệp, những người đang cướp bóc hoặc gây ra bạo lực chống lại người biểu tình hoặc cảnh sát. Tôi mong đến ngày chúng ta có thể bãi bỏ lệnh giới nghiêm để mọi thứ quay trở lại như trước", thị trưởng chia sẻ.

Lệnh giới nghiêm tại Los Angeles đã được áp dụng trong 3 ngày qua với khung giờ từ 6h chiều đến 6h sáng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát trưởng New York lên tiếng về hành động quỳ gối với người biểu tình

Phương Linh |

Cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan đã lên tiếng về hành động quỳ gối và nắm tay những người biểu tình ở Manhattan tối 1.6.

Tờ tiền giả và cuộc gọi 911 dẫn tới cái chết rúng động của George Floyd

Hải Anh |

Chủ cửa hàng vụ George Floyd chết nói rằng: "Tôi ước là chưa bao giờ bảo gọi cảnh sát".

Vợ George Floyd rớt nước mắt khi lần đầu lên tiếng trước công chúng

Lê Thanh Hà |

Xuất hiện cùng con gái tại tòa thị chính thành phố Minneapolis (Mỹ) hôm 2.6, vợ George Floyd đã rớt nước mắt khi lần đầu nói về cái chết của chồng trước công chúng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát trưởng New York lên tiếng về hành động quỳ gối với người biểu tình

Phương Linh |

Cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan đã lên tiếng về hành động quỳ gối và nắm tay những người biểu tình ở Manhattan tối 1.6.

Tờ tiền giả và cuộc gọi 911 dẫn tới cái chết rúng động của George Floyd

Hải Anh |

Chủ cửa hàng vụ George Floyd chết nói rằng: "Tôi ước là chưa bao giờ bảo gọi cảnh sát".

Vợ George Floyd rớt nước mắt khi lần đầu lên tiếng trước công chúng

Lê Thanh Hà |

Xuất hiện cùng con gái tại tòa thị chính thành phố Minneapolis (Mỹ) hôm 2.6, vợ George Floyd đã rớt nước mắt khi lần đầu nói về cái chết của chồng trước công chúng.