Thị trấn không nhìn thấy mặt trời cho đến năm sau

Ngọc Thiện |

Một thị trấn sẽ có 66 ngày chìm trong bóng tối và không có ánh mặt trời từ tháng 11.2023 đến tháng 1.2024.

Thị trấn Utqiagvik (bang Alaska, Mỹ) sẽ không thể nhìn thấy mặt trời cho đến cuối tháng 1.2024, khi vòng Bắc Cực trải qua "đêm vùng cực".

Utqiagvik từng được biết đến với cái tên Barrow, nhưng đã được đổi lại tên truyền thống của người bản địa Alaska.

Thị trấn sẽ không chìm trong bóng tối hoàn toàn vì hiện tượng chạng vạng (xảy ra khi mặt trời nằm ở giữa 0 độ và 6 độ dưới đường chân trời) diễn ra trong vài giờ vào ban ngày.

Utqiagvik cách Fairbanks (nơi hoàn toàn nhận được ánh sáng mặt trời) khoảng 804 km về phía tây bắc.

Mức độ ánh sáng mặt trời tối thiểu ở Fairbanks khoảng 3 giờ 41 phút trong 1 ngày, xảy ra vào khoảng ngày đông chí.

Lần tiếp theo mặt trời mọc trên Utqiagvik sẽ là vào ngày 23.1.2024. Mặt trời mọc sẽ diễn ra vào khoảng 13h09 (giờ địa phương) và có thể nhìn thấy được trong khoảng một giờ.

Lượng ánh sáng ban ngày sẽ tăng dần trong suốt mùa xuân và đạt đến mức “nửa mặt trời lúc nửa đêm” trong suốt mùa hè.

Trong khoảng thời gian này, thị trấn lại có hiện tượng ngược lại với mùa đông, khi tiếp nhận ánh nắng suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày.

Theo người dân địa phương, bóng tối của mùa đông có xu hướng tác động tiêu cực đến đời sống. Vitamin D và đèn trị liệu bằng ánh sáng là hai thứ giúp người dân sinh tồn cho đến khi ánh sáng ban ngày quay trở lại.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện cách các hành tinh hình thành trong Hệ Mặt trời

Anh Vũ |

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) cuối cùng đã chứng minh một phần quan trọng của quá trình hình thành các hành tinh, theo Science Alert.

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Trung Quốc sẽ thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 80% công suất sản xuất năng lượng mặt trời của thế giới đến năm 2026.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan được cựu Chủ tịch SCB giúp sức tích cực

Việt Dũng |

Ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, dù bị can này đang bỏ trốn.

Biển số siêu lộc phát sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 21.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 21.11.2023: Trong ngày 21.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 1.125 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng như: 99A-666.88; 51K-888.99; 34A-727.77;...

Hoang phí các khu dân cư ở bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Vì các nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án khu dân cư ở Gia Lai, Kon Tum được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vắng bóng dân cư tới sinh sống, gây lãng phí, tốn kém ngân sách Nhà nước.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Cho rằng nhà máy ép giá, người trồng cà phê ở Quảng Trị phản ứng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đầu vụ, cà phê quả tươi được thu mua với giá ổn định, nhưng khi cà phê chín đồng loạt, thì giá giảm xuống, và "nhảy múa" theo ngày. Nông dân cho rằng bị nhà máy ép giá, nên đã ngừng thu hái cà phê và kéo nhau lên huyện để nhờ hỗ trợ.

Phát hiện cách các hành tinh hình thành trong Hệ Mặt trời

Anh Vũ |

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) cuối cùng đã chứng minh một phần quan trọng của quá trình hình thành các hành tinh, theo Science Alert.

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Trung Quốc sẽ thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 80% công suất sản xuất năng lượng mặt trời của thế giới đến năm 2026.