Thêm tình tiết mới hé lộ nguyên nhân vụ máy bay Pakistan rơi

Lê Thanh Hà |

Phi công lái chiếc máy bay bị rơi của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã bỏ qua ba cảnh báo từ các kiểm soát viên không lưu về độ cao và tốc độ của máy bay trước khi hạ cánh.

Geo News dẫn tin từ báo cáo của Kiểm soát không lưu (ATC) sân bay cho biết chiếc Airbus A-320 khởi hành từ Lahore đến Karachi khi còn cách sân bay Jinnah 24 km, phi công được cảnh báo hạ độ cao từ mức 3.000m xuống mức 2.100m.

ATC tiếp tục đưa ra hai cảnh báo sau đó cho phi công để hạ thấp độ cao của máy bay. Tuy nhiên, phi công đã trả lời lại rằng có thể tự xử lý được tình hình và đã sẵn sàng hạ cánh.

Báo cáo của ATC cũng cho biết máy bay có đủ nhiên liệu để bay trong hai giờ 34 phút, trong khi tổng thời gian bay của nó được ghi lại là một giờ 33 phút.

Theo một báo cáo trước đó của Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan, động cơ của chiếc máy bay đã va chạm với đường băng 3 lần trong nỗ lực hạ cánh đầu tiên của phi công. Đây có thể là nguyên nhân khiến thùng dầu và bơm nhiên liệu bị hỏng, khiến phi công không thể điều khiển động cơ trong nỗ lực hạ cánh lần thứ 2.

Thảm kịch rơi máy bay mang số hiệu PK 8303 của Pakistan hôm 22.5 khiến 97 người thiệt mạng và hai người sống sót kỳ diệu là một trong những tại nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử nước này.

Các nhà điều tra tại Pakistan đang cố gắng tìm hiểu xem vụ tai nạn là do lỗi của phi công hay trục trặc kỹ thuật. Nhóm điều tra dự kiến ​​sẽ đệ trình một báo cáo đầy đủ trong khoảng ba tháng.

Theo bộ phận kỹ thuật và bảo trì của PIA, lần kiểm tra cuối cùng của chiếc máy bay đã được thực hiện vào ngày 21.3 và nó đã bay từ Muscat đến Lahore một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Sau thảm kịch, PIA đã ngừng hoạt động trong nước.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy 80 thi thể trong vụ máy bay Pakistan rơi

Lê Thanh Hà |

80 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay Pakistan tại Karachi, số người chết có thể còn tăng cao.

Ít nhất 2 người sống sót kì diệu trong vụ rơi máy bay ở Pakistan

Lê Thanh Hà |

Theo Gulf News, có ít nhất 2 người đã sống sót kì diệu sau tai nạn kinh hoàng khi rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi hôm 22.5.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tìm thấy 80 thi thể trong vụ máy bay Pakistan rơi

Lê Thanh Hà |

80 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay Pakistan tại Karachi, số người chết có thể còn tăng cao.

Ít nhất 2 người sống sót kì diệu trong vụ rơi máy bay ở Pakistan

Lê Thanh Hà |

Theo Gulf News, có ít nhất 2 người đã sống sót kì diệu sau tai nạn kinh hoàng khi rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người tại Karachi hôm 22.5.