Thêm nhân viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số nhân viên tham dự sự kiện vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma hôm 20.6 mắc COVID-19 đã tăng thêm 2 người.

"Sau một đợt xét nghiệm khác cho nhân viên chiến dịch ở Tulsa, 2 thành viên khác của nhóm đã có kết quả dương tính với COVID-19. Họ tham dự sự kiện vận động tái tranh cử và đã đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian góp mặt. Ngay khi cho kết quả dương tính, việc cách ly và truy vết những người tiếp xúc đã được kích hoạt", CNN dẫn lời giám đốc truyền thông của chiến dịch, Tim Murtaugh, trong một tuyên bố.

Trước đó, vài giờ trước khi sự kiện diễn ra hôm 20.6, NBC News dẫn nguồn tin từ chiến dịch tái tranh cử của tổng thống cho biết có 6 nhân viên đã mắc COVID-19, trong đó có ít nhất 2 người là nhân viên mật vụ. Dù đã thực hiện hàng trăm xét nghiệm trước cuộc vận động tranh cử, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong đội ngũ nhân viên tham gia chiến dịch kể từ ngày 2.3.

Cuộc vận động tranh cử ở Tulsa đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của Tổng thống Donald Trump được tổ chức trực tiếp kể từ khi COVID-19 tấn công mạnh mẽ nước Mỹ vài tháng qua. Chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đã diễn ra bất chấp những lo ngại về diễn biến phức tạp của đại dịch, đã giết chết hơn 122.500 người Mỹ trong số hơn 2,3 triệu ca mắc.

Trái với nhiều mong đợi, sự kiện chỉ thu hút khoảng 6.200 người tham dự. Trong đó, những người có mặt không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng phải cam kết tự chịu mọi rủi ro liên quan.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

6 nhân viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19

Bảo Châu |

Sáu nhân viên làm việc cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump ở Tulsa, Oklahoma, có kết quả dương tính với COVID-19, theo tin công bố hôm 20.6.

Tổng thống Trump răn đe người biểu tình muốn phá hoại vận động tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.6 đã cảnh báo sẽ nghiêm trị bất cứ người biểu tình nào phá hoại vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma.

Lý do Tổng thống Donald Trump lùi ngày khởi động chiến dịch tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết việc lùi thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử ở Oklahoma là để thể hiện sự tôn trọng với ngày kết thúc chế độ nô lệ của Mỹ.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

6 nhân viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19

Bảo Châu |

Sáu nhân viên làm việc cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump ở Tulsa, Oklahoma, có kết quả dương tính với COVID-19, theo tin công bố hôm 20.6.

Tổng thống Trump răn đe người biểu tình muốn phá hoại vận động tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.6 đã cảnh báo sẽ nghiêm trị bất cứ người biểu tình nào phá hoại vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma.

Lý do Tổng thống Donald Trump lùi ngày khởi động chiến dịch tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết việc lùi thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử ở Oklahoma là để thể hiện sự tôn trọng với ngày kết thúc chế độ nô lệ của Mỹ.