Thêm một vụ đường ống dẫn khí bị xé toạc dưới đáy biển

Linh Nhi |

Một con tàu đặt ống đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt mới của Australia trong vụ tai nạn ngoài khơi tây bắc.

Nhà thầu Saipem của Italy xác nhận sự cố liên quan đến tàu Castorone 102.000 gigatonne (được đóng năm 2012) tại dự án Scarborough của Woodside Energy vào sáng 30.1.

Báo WAtoday đưa tin, con tàu làm thủng một lỗ trên đường ống đang lắp đặt, dẫn đến việc công nhân phải sơ tán.

Nhà thầu Saipem cho hay, tai nạn xảy ra trong quá trình lắp đặt đường ống thông thường.

“Vụ việc không gây thương tích cho nhân viên nhưng gây thiệt hại cục bộ cho đường ống và sẽ được khắc phục.

Tàu Castorone không chịu bất kỳ thiệt hại lớn nào. Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, môi trường và tài sản của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của Saipem” - nhà thầu nói thêm.

Trang TradeWinds cho biết, công việc của Saipem liên quan đến việc vận chuyển và lắp đặt đường ống ở độ sâu tối đa 1.400 mét.

Công việc bao gồm chế tạo và lắp đặt các cấu trúc đường ống và đầu cuối đường ống ở độ sâu 950 mét.

Khí đốt từ Scarborough sẽ được khai thác thông qua các cơ sở mới, được kết nối bằng đường ống dài 430 km, đường kính 90 cm.

Woodside đã trao cho Castorone hợp đồng thực hiện hầu hết công việc vào đầu năm 2022.

Liên minh Hàng hải Australia cho biết, đường ống hiện bị vênh và bị thủng, ngập đầy nước, tàu sẽ phải quay trở lại cảng Broome.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

EU thay khí đốt Nga, đối mặt nhiều rủi ro

Linh Nhi |

Thay vì thay khí đốt Nga bằng năng lượng tái tạo thế hệ tiếp theo, EU lại chuyển sang khí đốt Mỹ, nhưng cũng đối mặt nhiều rủi ro.

Các phương án thay thế Nord Stream đưa khí đốt vào EU

Linh Nhi |

Sau khi Nord Stream bị phá hủy vào tháng 9.2022, EU đang tìm kiếm những cách thức mới để nhập khẩu khí đốt.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thầy giáo bán chữ, kiếm tiền mua quà Tết cho học sinh nghèo

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

EU thay khí đốt Nga, đối mặt nhiều rủi ro

Linh Nhi |

Thay vì thay khí đốt Nga bằng năng lượng tái tạo thế hệ tiếp theo, EU lại chuyển sang khí đốt Mỹ, nhưng cũng đối mặt nhiều rủi ro.

Các phương án thay thế Nord Stream đưa khí đốt vào EU

Linh Nhi |

Sau khi Nord Stream bị phá hủy vào tháng 9.2022, EU đang tìm kiếm những cách thức mới để nhập khẩu khí đốt.