Thêm một quan chức cấp cao ở tâm dịch Hồ Bắc bị cách chức

Hải Anh |

Phó Bí thư tỉnh Hồ Bắc kiêm Bí thư thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang) trở thành quan chức mới nhất ở tâm dịch Hồ Bắc bị xử lý, vài giờ sau khi Bí thư tỉnh Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương bị cách chức.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 13.2, ông Mã Quốc Cường - Bí thư đương nhiệm của Vũ Hán, sẽ không còn tiếp tục đảm nhận cương vị cũng như vai trò Phó Bí thư tỉnh Hồ Bắc nữa.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Vương Trung Lâm - Bí thư thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, được bổ nhiệm là tân Bí thư thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm của dịch virus Corona mới (COVID-19).

Ông Vương Trung Lâm, 58 tuổi, cư dân tỉnh Sơn Đông. Ông trở thành Bí thứ Tế Nam năm 2018.

Việc cách chức Bí thư thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường là động thái mới nhất mà Trung Quốc thực hiện trong nỗ lực xử lý các quan chức ở tỉnh Hồ Bắc trước sự tức giận của dư luận xung quanh việc đối phó với dịch bệnh bùng phát ở tỉnh này.

Vài giờ trước đó, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tuyên bố cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và đưa ông Ứng Dũng, 61 tuổi, Thị trưởng Thượng Hải lên thay.

Ông Vương Trung Lâm. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.
Ông Vương Trung Lâm. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Như vậy, cho tới nay Bí thư tỉnh Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương là quan chức cấp cao nhất bị xử lý kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc.

Trước đó vài ngày, Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và Chủ tịch Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Lưu Ưng Tử bị sa thải trong bối cảnh giới chức tỉnh này hứng nhiều chỉ trích về cách thức đối phó dịch bệnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Trung Quốc cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc

Thanh Hà |

Ông Ying Yong (Ứng Dũng) được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, thay thế ông Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương), theo quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Đổi chuẩn chẩn đoán, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Hồ Bắc tăng vọt

Ngọc Vân |

Giới chức y tế Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 14.480 ca nhiễm COVID-19 và 242 ca tử vong vào ngày 13.2, lần lượt gấp 10 và 2 lần số ca 1 ngày trước đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Trung Quốc cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc

Thanh Hà |

Ông Ying Yong (Ứng Dũng) được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, thay thế ông Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương), theo quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Đổi chuẩn chẩn đoán, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Hồ Bắc tăng vọt

Ngọc Vân |

Giới chức y tế Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 14.480 ca nhiễm COVID-19 và 242 ca tử vong vào ngày 13.2, lần lượt gấp 10 và 2 lần số ca 1 ngày trước đó.