Thêm một năm sống chung với COVID-19

Hải Anh |

Có 2 điểm “về đích” với đại dịch COVID-19: Chuyển đổi sang trạng thái bình thường và miễn dịch cộng đồng, theo McKinsey. Tuy nhiên, COVID-19 đặc hữu có thể là điểm kết thúc thực tế hơn khả năng miễn dịch cộng đồng. Và quá trình chuyển đổi này là dần bình thường hóa các khía cạnh của đời sống xã hội và kinh tế, với một số biện pháp y tế công cộng vẫn còn hiệu lực khi mọi người dần dần nối lại các hoạt động trước đại dịch.

Tiêm 12 tỉ liều vaccine COVID-19 

Tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, giai đoạn cấp tính của đại dịch có thể kết thúc trong năm 2022. Tuy nhiên, việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng sẽ phụ thuộc một phần vào việc thế giới có thể tuân thủ “Nghị quyết của Năm mới” toàn cầu là tiêm chủng cho 70% dân số của mọi quốc gia trong nửa đầu năm 2022 hay không. “Chấm dứt bất bình đẳng về sức khỏe vẫn là chìa khóa để chấm dứt đại dịch" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Trong số những dự báo lạc quan về đại dịch năm 2022, nghiên cứu của Đại học Texas tại Austin ở Mỹ theo kịch bản Omicron có khả năng lây truyền cao hơn Delta, không có khả năng né vaccine và số liều tiêm nhắc lại cao hơn trong cộng đồng cho thấy, số ca tử vong do COVID-19 ít hơn 50% so với năm 2021.

Cũng dự đoán về COVID-19 năm 2022, Vox Media cho rằng, có 75% khả năng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ chỉ định một biến thể đáng lo ngại khác trước cuối năm. Lý giải cho dự đoán này, WHO lưu ý, ở các quốc gia giàu có tích trữ vaccine, có một bộ phận dân số do dự trong việc tiêm chủng. Trong khi đó, ở các quốc gia thu nhập thấp, chỉ có khoảng 7,3% người dân được tiêm ít nhất 1 liều. Những bối cảnh đó khiến tiêm chủng toàn cầu không đủ nhanh để ngăn virus có cơ hội đột biến thành chủng mới, nghiêm trọng.

Dù triển khai vaccine toàn cầu không đạt được kết quả cần để ngăn chặn sự xuất hiện của biến thể mới nhưng so với những gì thế giới có thể làm được cách đây vài thập kỷ thì chiến dịch tiêm chủng của thế giới chống dịch COVID-19 thực sự ấn tượng. Khoảng 1 năm kể từ khi các quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 và hơn 8,5 tỉ liều đã được sử dụng. Nếu tốc độ đó tiếp tục diễn ra trong năm 2022, trước tháng 11.2022, trên phạm vi toàn cầu sẽ có 12 tỉ liều vaccine COVID-19 được tiêm, tương đương với tất cả những người trên 20 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi. Tuy nhiên, 12 tỉ liều vaccine này sẽ không được phân bổ đồng đều. Nhiều nước giàu đang khuyến khích tiêm liều nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em trong khi vẫn còn một số nơi trên thế giới có tỉ lệ tiêm chủng rất thấp.

Mối quan tâm của công chúng trong nghiên cứu y học gần đây bị các phương pháp điều trị và vaccine COVID-19 chi phối. Khoảng giữa năm 2022, miễn dịch và điều trị có thể đủ rộng rãi để giảm số ca bệnh và giảm nguy cơ mắc các biến thể mới, The Economist nhận định. Vào thời điểm này, virus sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở nhiều quốc gia. Ở các nước giàu cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào các phương pháp điều trị bằng kháng thể cho những người mắc COVID-19. Mỹ, Anh và các quốc gia khác sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các loại cocktail như của Regeneron hoặc AstraZeneca, thuốc kháng virus của Pfizer, Merck.

Chung sống với COVID-19

Các chuyên gia nhận định, COVID-19 sẽ mất vị thế "đại dịch" vào năm 2022, phần lớn là do tỉ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng và sự phát triển của thuốc kháng virus ngừa COVID-19 có thể trở nên phổ biến hơn vào năm tới, CNBC đưa tin. Thay vào đó, virus có thể sẽ trở thành “đặc hữu”, cuối cùng sẽ giảm dần về mức độ nghiêm trọng và nhanh chóng trở thành bối cảnh của cuộc sống hằng ngày.

COVID-19 có thể sẽ vẫn nguy hiểm khi đại dịch kết thúc, giống như bệnh cúm cướp đi sinh mạng của 62.000 người ở Mỹ từ tháng 10.2019 đến tháng 4.2020, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Nhưng nếu không có bất kỳ diễn biến lớn nào thay đổi quỹ đạo của dịch bệnh, cuộc sống "bình thường" sau đại dịch có thể đến sớm.

Trong năm 2022, COVID-19 có thể trở nên theo mùa hơn. Giống như các loại virus đường hô hấp khác, sẽ có những thời điểm trong năm nhiễm COVID-19 lên đỉnh điểm - rất có thể là những tháng mùa thu và mùa đông lạnh hơn, có nghĩa là mùa COVID-19 và mùa cúm có thể thường xuyên trùng khớp trong tương lai.

Thêm vào đó, theo các chuyên gia, tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 hằng năm có thể trở thành một thực tế, tương tự như tiêm phòng cúm. Việc tiêm liều nhắc lại thường niên có thể là điều tốt vì khi các biến thể mới của COVID-19 xuất hiện liên tục thì các liều nhắc lại có thể được thiết kế đặc biệt để chống lại bất kỳ biến thể nào đang chiếm ưu thế vào thời điểm đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

Tổng Bí thư: Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19

THEO TTXVN |

Nhân dịp năm mới 2022, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Bộ trưởng Bộ TN&MT: Phục hồi xanh sau đại dịch COVID-19 là xu thế

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhắc đến nhiều vấn đề "nóng" trong năm 2021, gồm biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, suy thoái hệ sinh thái tự nhiên.

Quản trị hệ thống y tế qua 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19

Thế Vinh |

Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “Quản trị hệ thống y tế qua 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19” với sự tham gia chia sẻ của GS.TS Nguyễn Văn Kính (Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam) và TS Nguyễn Huy Quang (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế), dưới sự điều phối chương trình của TS Nguyễn Thu Anh - Giám đốc Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt Nam (Trường Đại học Sydney, Australia).

Đại dịch COVID-19 năm 2021: Delta chưa qua, Omicron đã tới

Thanh Hà |

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ 2 với sự thống trị của biến thể Delta hầu khắp cả năm và biến thể Omicron bất thình lình xuất hiện vào thời điểm cuối năm. 

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

Tổng Bí thư: Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19

THEO TTXVN |

Nhân dịp năm mới 2022, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Bộ trưởng Bộ TN&MT: Phục hồi xanh sau đại dịch COVID-19 là xu thế

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhắc đến nhiều vấn đề "nóng" trong năm 2021, gồm biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, suy thoái hệ sinh thái tự nhiên.

Quản trị hệ thống y tế qua 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19

Thế Vinh |

Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “Quản trị hệ thống y tế qua 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19” với sự tham gia chia sẻ của GS.TS Nguyễn Văn Kính (Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam) và TS Nguyễn Huy Quang (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế), dưới sự điều phối chương trình của TS Nguyễn Thu Anh - Giám đốc Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt Nam (Trường Đại học Sydney, Australia).

Đại dịch COVID-19 năm 2021: Delta chưa qua, Omicron đã tới

Thanh Hà |

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ 2 với sự thống trị của biến thể Delta hầu khắp cả năm và biến thể Omicron bất thình lình xuất hiện vào thời điểm cuối năm.