Thêm một cường quốc khu vực Trung Đông sẵn sàng nhảy vào chiến trường Syria

Thanh Hà |

Saudi Arabia đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đưa các lực lượng tới Syria.

Saudi Arabia đã sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng triển khai quân đội để hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào do Mỹ dẫn đầu để ổn định Syria, Ngoại trưởng Adel Al-Jubeir khẳng định lại hôm 17.4.

"Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ, và ngay từ khi cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu, chúng tôi đã nói về việc đưa các lực lượng tới Syria", Arab News dẫn lời Ngoại trưởng Al-Jubeir.

Tờ Wall Street Journal hôm 16.4 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang hướng tới việc tập hợp lực lượng Arab, bao gồm cả quân đội từ Saudi Arabia và UAE, nhằm khôi phục sự ổn định ở Syria.

Đề xuất triển khai quân đội của Saudi Arabia là điều "không mới", ông Al-Jubeir phát biểu trong một cuộc họp báo ở Riyadh cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

"Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị với chính quyền ông Obama rằng nếu cử lực lượng đến thì Saudi Arabia cùng các nước khác sẽ xem xét triển khai lực lượng tham gia vào một phần của đội ngũ này", ông nói.

Riyadh cho biết có thể giúp đỡ hoạt động chống khủng bố ở một số địa bàn khác của xung đột như một phần của liên minh Hồi giáo rộng lớn hơn. Ví dụ, một liên minh quân đội Hồi giáo do Saudi Arabia hậu thuẫn sẽ cung cấp về hậu cần, tình báo và huấn luyện cho lực lượng chống khủng bố mới của Tây Phi, Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết hồi tháng 12 năm ngoái.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chia sẻ với Arab News rằng, không có giải pháp quân sự cho xung đột Syria. "Điều cốt yếu là người Syria phải tìm ra một giải pháp, không bị chi phối bởi bên ngoài". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.

Tổng thống Pháp "rượu vào lời ra" tiết lộ về cuộc tấn công Syria?

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông xem bản thân ngang hàng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc không kích Syria là sự thể hiện Pháp cũng là "một phần trong vấn đề này".

Nga cân nhắc tất cả các phương án bảo vệ Syria sau tấn công

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga đang cân nhắc tất cả các lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Syria sau hành động gây hấn của Mỹ, Anh và Pháp.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.

Tổng thống Pháp "rượu vào lời ra" tiết lộ về cuộc tấn công Syria?

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông xem bản thân ngang hàng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc không kích Syria là sự thể hiện Pháp cũng là "một phần trong vấn đề này".

Nga cân nhắc tất cả các phương án bảo vệ Syria sau tấn công

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga đang cân nhắc tất cả các lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Syria sau hành động gây hấn của Mỹ, Anh và Pháp.