Thêm kết quả nghiên cứu đáng ngại về biến thể COVID-19 Nam Phi

Phương Linh |

Nghiên cứu ở Israel chỉ ra biến thể COVID-19 Nam Phi có thể ''qua mặt'' vaccine Pfizer ở một mức độ nhất định.

Reuters đưa tin, các nhà khoa học từ đại học Tel Aviv và Clalit - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Israel - đã tiến hành một nghiên cứu dựa trên dữ liệu các ca mắc COVID-19 thực tế ở Israel.

Theo kết quả công bố vào ngày 10.4, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra biến thể COVID-19 Nam Phi, kí hiệu B1351, chiếm khoảng 1% tổng số người mắc COVID-19 được nghiên cứu.

Nhưng trong số những bệnh nhân đã được tiêm 2 liều vaccine Pfizer, tỉ lệ phổ biến của biến thể này cao gấp 8 lần so với những bệnh nhân không được chủng ngừa - cụ thể là 5,4% so với 0,7%.

Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy vaccine này kém hiệu quả hơn đối với biến thể Nam Phi, so sánh với chủng virus SARS-CoV-2 thông thường và biến thể Vương quốc Anh - cả hai loại chiếm gần như tất cả các ca mắc COVID-19 ở Israel.

Nhà khoa học Adi Stern từ trường đại học Tel Aviv cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tỉ lệ biến thể Nam Phi cao một cách không cân xứng ở những người được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai, so với nhóm chưa được tiêm chủng. Điều này có nghĩa là biến thể Nam Phi có thể vượt qua khả năng bảo vệ của vaccine".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, nghiên cứu chỉ dựa trên quy mô mẫu nhỏ những người bị nhiễm biến thể Nam Phi vì biến thể này rất hiếm ở Israel.

Nghiên cứu không nhằm mục đích suy diễn hiệu quả tổng thể của vaccine trong việc phòng chống bất kỳ biến thể nào. Nghiên cứu này chỉ xem xét những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chứ không phải ở tỉ lệ lây nhiễm nói chung.

Hiện Pfizer hay BioNTech vẫn chưa đưa ra bình luận về kết quả nghiên cứu này.

Ngày 1.4, các công ty đã công bố vaccine của họ có hiệu quả khoảng 91% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Đối với biến thể Nam Phi, họ cho biết, trong một nhóm 800 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu ở Nam Phi - nơi B1351 lưu hành phổ biến - có 9 ca mắc COVID-19, tất cả đều xảy ra ở những người tham gia dùng giả dược. Trong số 9 ca đó có 6 ca nhiễm biến thể Nam Phi.

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, so với các biến thể COVID-19 khác, vaccine Pfizer-BioNTech ít hiệu quả hơn đối với biến thể B1351 nhưng vẫn có khả năng phòng ngừa mạnh mẽ.

Theo nhà nghiên cứu Stern, mặc dù kết quả của nghiên cứu có thể gây lo ngại, nhưng tỉ lệ lưu hành thấp của chủng biến thể Nam Phi tại Israel vẫn là điều đáng mừng.

Bà Stern nói: “Ngay cả khi biến thể Nam Phi vượt qua được khả năng bảo vệ của vaccine, nó vẫn chưa lây lan rộng rãi trong công chúng”.

Gần 53% trong tổng số 9,3 triệu dân Israel đã được tiêm cả hai liều vaccine COVID-19 của Pfizer. Israel đã mở cửa trở lại phần lớn nền kinh tế đất nước trong những tuần gần đây khi đại dịch dường như đang lui dần, với tỉ lệ lây nhiễm, bệnh nặng và số người nhập viện giảm mạnh. Khoảng 1/3 dân số Israel là người người dưới 16 tuổi, đồng nghĩa với việc họ chưa đủ điều kiện để tiêm chủng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Nghiên cứu mới đáng chú ý về ca COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Các ca COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thể xuất hiện sớm nhất là vào tháng 10.2019 - vài tuần trước khi các ca đầu tiên được biết đến - theo một nghiên cứu mới.

Hiệu quả vaccine Pfizer-BioNtech trong thực tế cao hơn kết quả nghiên cứu

Bảo Châu |

Theo dữ liệu thực tế tại Israel, vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech cho hiệu quả 94% trong ngăn ngừa lây nhiễm không triệu chứng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Nghiên cứu mới đáng chú ý về ca COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Các ca COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thể xuất hiện sớm nhất là vào tháng 10.2019 - vài tuần trước khi các ca đầu tiên được biết đến - theo một nghiên cứu mới.

Hiệu quả vaccine Pfizer-BioNtech trong thực tế cao hơn kết quả nghiên cứu

Bảo Châu |

Theo dữ liệu thực tế tại Israel, vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech cho hiệu quả 94% trong ngăn ngừa lây nhiễm không triệu chứng.