Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ giảm bớt giam giữ các gia đình nhập cư Mỹ.

Theo AP, cơ quan nhập cư Mỹ sẽ không sử dụng một trung tâm giam giữ nhỏ ở Pennsylvania để tạm giam cha mẹ và con cái xin tị nạn Mỹ. Đây là một phần trong sự thay đổi rộng rãi hơn của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giảm bớt giam giữ đối với các gia đình nhập cư.

Trong hồ sơ đệ trình tòa án hôm 5.3, chính phủ Mỹ cho biết, đã trả tự do cho tất cả gia đình bị tạm giam tại trung tâm giam giữ các gia đình nhập cư Hạt Berks ở Leesport, Pennsylvania. Thay vào đó, trung tâm này sẽ được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sử dụng để giam giữ người lớn.

Các gia đình sẽ vẫn bị tạm giam tại các trung tâm lớn hơn ở thành phố Karnes và Dilley ở Texas, nhưng chính phủ dự định tạm giam tại các địa điểm đó chỉ trong vòng 3 ngày hoặc ít hơn.

Các luật sư làm việc với các gia đình nhập cư bị giam giữ đã hoan nghênh tin tức và ghi nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden vì đã thông báo về sự thay đổi này. Nhưng họ lưu ý, thời gian tạm giam thậm chí ngắn hơn cũng có thể gây hại cho trẻ em.

“Việc giam giữ các gia đình sẽ không bao giờ thực sự kết thúc cho đến khi các cơ sở đóng cửa và hợp đồng với ICE kết thúc" - Bridget Cambria, Giám đốc điều hành nhóm pháp lý Aldea - Trung tâm Tư pháp Nhân dân, nói.

Cả 3 trung tâm giam giữ gia đình nhập cư đều mở cửa khi ông Joe Biden là phó tổng thống của Tổng thống Barack Obama. Trong khi tranh cử tổng thống, ông Biden cam kết trả tự do cho các gia đình bị giam giữ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã trả tự do cho một số gia đình đang xin tị nạn - những người đã bị giam giữ một năm hoặc lâu hơn ở Texas - và trong một số trường hợp, họ đến trong vòng vài giờ sau khi bị trục xuất. Những gia đình đó sẽ theo đuổi vụ việc của họ trong khi vẫn chịu sự giám sát của ICE.

Trong những ngày đầu tiên nắm quyền, ông Biden đã phải đối mặt với ngày càng nhiều gia đình và trẻ em không có người đi kèm vượt qua biên giới Mỹ-Mexico, dẫn đến tình trạng thiếu chỗ trong các phòng giam giữ. Hàng trăm trẻ em trong những tuần gần đây đã bị giam giữ lâu hơn 72 giờ.

Tổng thống Joe Biden cũng đã dừng chính sách của ông Donald Trump về việc trục xuất trẻ em nhập cư không có người đi kèm. Các quan chức đã trục xuất hàng nghìn trẻ em về nước mà không cho chúng cơ hội xin tị nạn hoặc các biện pháp bảo vệ khác theo luật liên bang.

Tuy nhiên, chính quyền ông Biden tiếp tục trục xuất các gia đình và người lớn nhập cư.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden nói về khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể xử lý dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico.

Chính quyền ông Joe Biden có động thái mới về chính sách nhập cư

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden đang tiến hành các bước để tăng tốc việc thả các trẻ em nhập cư không có người đi kèm.

Chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden đối mặt phép thử gay gắt

Ngọc Vân |

Chính sách nhập cư Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang đối mặt phép thử gay gắt ở Mỹ Latinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Biden nói về khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể xử lý dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico.

Chính quyền ông Joe Biden có động thái mới về chính sách nhập cư

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden đang tiến hành các bước để tăng tốc việc thả các trẻ em nhập cư không có người đi kèm.

Chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden đối mặt phép thử gay gắt

Ngọc Vân |

Chính sách nhập cư Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang đối mặt phép thử gay gắt ở Mỹ Latinh.